Quanh chuyện xây 'nhà cộng đồng' cho người ăn xin

Quanh chuyện xây 'nhà cộng đồng' cho người ăn xin
TP - TP Vinh (Nghệ An) sẽ đưa người ăn xin vào một ngôi nhà xây trong khuôn viên của Trung tâm Giáo dục lao động xã hội, còn gọi là “trại cai nghiện” để… chăm sóc. Dự án này liệu có khả thi?

Ông Trần Quốc Thọ, Trưởng phòng LĐ-TB&XH TP Vinh (Nghệ An) cho biết, nếu để thực trạng người lang thang xin ăn, xin tiền, sẽ làm mất mỹ quan đô thị; vì thế, UBND TP Vinh có chủ trương “gom” lại một chỗ.

Để giải quyết vấn đề này, UBND TP Vinh quyết định xây dựng một “ngôi nhà cộng đồng” để đưa người ăn xin vào đó.

Nhà này tách riêng, nhưng vẫn nằm trong khuôn viên của Trung tâm giáo dục lao động xã hội (đóng trên địa bàn xã Hưng Đông, TP Vinh).

Trung tâm này hiện có gần 200 học viên, chủ yếu là những đối tượng nghiện ma túy.

Theo nhiều người, việc đưa người ăn xin vào “ngôi nhà cộng đồng” là bất khả thi, vì họ chủ yếu là người tàn tật hoặc người có hoàn cảnh khó khăn tận cùng của xã hội, trong khi trung tâm giáo dục lao động xã hội lại không có chức năng, nhiệm vụ, chuyên môn chăm sóc người ăn xin.

Ngày 16-6-2011, ông Nguyễn Xuân Sinh, Chủ tịch UBND TP Vinh ban hành quyết định “Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nhà nuôi dưỡng đối tượng lang thang, xin ăn, xin tiền trên địa bàn TP Vinh và các công trình phụ trợ - Trung tâm Giáo dục lao động xã hội TP Vinh”.

Trong quyết định nêu rõ: Xây dựng nhà 1 tầng, diện tích 442m2, sân lát gạch block tự chèn, diện tích 124m2, tổng mức đầu tư theo đơn giá quý I/2012 là gần 2,5 tỷ đồng. Ngày 7-9-2011, UBND TP Vinh đã ra quyết định chỉ định nhà thầu thi công, với giá chỉ định thầu vượt 2 tỷ đồng.

Đến nay, công trình nhà cộng đồng đang bề bộn, mới chỉ xây xong ngôi nhà cấp bốn, chưa có điện, nước, chưa mua sắm trang thiết bị hay bất cứ vật dụng gì bên trong.

Khuôn viên ngôi nhà vẫn chung với Trung tâm Giáo dục lao động xã hội, chưa có hệ thống ngăn cách, cổng riêng chưa được xây dựng.

Tuy nhiên, trong tờ trình gửi UBND tỉnh, Chủ tịch UBND TP Vinh lại báo cáo là công trình 3 tỷ đồng (bao gồm nhà cộng đồng, lắp đặt trang thiết bị và dụng cụ sinh hoạt) đã hoàn thành.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.