Quảng Ninh dừng hoạt động, cầu thủ nhận giấy thanh lý hợp đồng

0:00 / 0:00
0:00
Quảng Ninh đứng trước nguy cơ giải thể nếu không được tỉnh hỗ trợ. (ảnh Anh Tú)
Quảng Ninh đứng trước nguy cơ giải thể nếu không được tỉnh hỗ trợ. (ảnh Anh Tú)
TPO - Ngày 25/8, Chủ tịch CLB Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng xác nhận với Tiền Phong, ông đã trả đội bóng lại cho tỉnh. Công ty TNHH một thành viên bóng đá Quảng Ninh cũng tạm dừng hoạt động, tiến hành thanh lý hợp đồng một số cầu thủ.

“Chúng tôi đã dừng hoạt động từ hôm nay. Một số cầu thủ đã được thanh lý hợp đồng. Thời gian qua CLB gặp vấn đề khó khăn, tỉnh có gặp gỡ nhưng tới lúc này chưa được giải quyết. Bản thân tôi một mình lo đội bóng cũng mệt nên muốn nghỉ”-ông Phạm Thanh Hùng cho biết. Quảng Ninh nợ đọng lương, tiền lót tay của cầu thủ trong một thời gian dài. Ông Phạm Thanh Hùng đã vài lần làm đơn trả đội bóng cho tỉnh.

Mới đây sau khi nghe tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) dừng LS V-League 2021, nhiều cầu thủ Quảng Ninh đã đồng loạt đăng đơn gửi lãnh đạo tỉnh, VFF và VPF lên trang cá nhân, cho biết đang bị nợ đọng tiền lương nhiều tháng cùng với tiền lót tay. Số tiền CLB Quảng Ninh nợ các cầu thủ lên đến khoảng 60-70 tỷ đồng. Theo các cầu thủ, nếu CLB không thanh toán, họ sẽ thuê luật sư khởi kiện lên VFF và thậm chí cả FIFA.

Cùng với thông báo dừng hoạt động, Quảng Ninh cũng tiến hành thanh lý hợp đồng các cầu thủ. Tiền vệ Nguyễn Hải Huy xác nhận anh đã nhận giấy thanh lý. Theo Nguyễn Hải Huy, CLB còn nợ anh khoảng 800 triệu đồng. Nhiều đồng nghiệp khác còn bị nợ số tiền lớn hơn. Hiện, các cầu thủ Quảng Ninh rất hoang mang khi không biết đòi nợ ai, ai sẽ đứng ra nhận trách nhiệm.

Quảng Ninh dừng hoạt động, cầu thủ nhận giấy thanh lý hợp đồng ảnh 1

V-League bị huỷ khiến nhiều cầu thủ mất việc làm, phải đi làm thêm kiếm tiền. (ảnh FBNV)

Ban đầu các cầu thủ nghĩ V-League chỉ tạm dừng và sẽ trở lại vào đầu năm sau. Tuy nhiên sau quyết định của VFF, tất cả lâm vào cảnh thất nghiệp. Gia đình Hải Huy có điều kiện nên anh còn phụ giúp bán hải sản kiếm thêm thu nhập. Nhiều cầu thủ khác có hoàn cảnh khó khăn hơn, hiện rất chật vật, đặc biệt các cầu thủ trẻ. “Huỷ giải thì tốt cho CLB, nhưng cầu thủ khó khăn hơn”, Hải Huy nói.

Đây cũng là tâm sự của tiền vệ Nghiêm Xuân Tú. Các CLB dựa vào quyết định dừng V-League của VFF đã tiến hành thanh lý hợp đồng, cắt giảm lương cầu thủ. Trường hợp Quảng Ninh càng bi đát hơn. Được biết, Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân do còn hợp đồng với đội bóng nên hiện chưa thể thanh lý. Trước đây có tin cả hai sẽ đầu quân cho Topeland Bình Định nhưng hiện tại do dịch COVID-19, giải hoãn nên mọi thứ trở nên không chắc chắn.

Một phụ huynh có con đang theo tập đội trẻ Quảng Ninh nói, con mình đã bị nợ lương 10 tháng. Gia đình hiện không biết hỏi ai về hợp đồng của con trai. Đây có lẽ là tình cảnh chung của các cầu thủ Quảng Ninh. Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo VFF cho biết hiện chưa nhận được báo cáo từ phía CLB bóng đá Quảng Ninh.

Quảng Ninh dừng hoạt động, cầu thủ nhận giấy thanh lý hợp đồng ảnh 2

Mạc Hồng Quân và các đồng đội sẽ phải tìm bến đỗ mới khi Quảng Ninh dừng hoạt động.

Ở đây có một vấn đề cần đặt ra là vì sao Quảng Ninh lâm vào cảnh nợ đọng lương, thưởng, lót tay của các cầu nhiều tháng nhưng không cơ quan nào lên tiếng. Trường hợp CLB nợ lương cầu thủ không phải hiếm với bóng đá Việt Nam, như trường hợp của The Vissai Ninh Bình trước đây. Mặc dù vậy trong những trường hợp này, cầu thủ thường không nhận được sự bảo vệ thích hợp.

Năm năm trở lại đây, Quảng Ninh là một trong những đội bóng có thành tích tương đối ổn định. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng, Quảng Ninh từng đoạt cúp Quốc gia năm 2016. Họ cũng là đội bóng có hội CĐV hoạt động bài bản, quy củ ở V-League.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.