Quảng Ngãi tạm dừng cho tàu thuyền ra khơi do thời tiết xấu

0:00 / 0:00
0:00
Quảng Ngãi tạm dừng cho tàu thuyền ra khơi do thời tiết xấu.
Quảng Ngãi tạm dừng cho tàu thuyền ra khơi do thời tiết xấu.
TPO - Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, vùng biển Quảng Ngãi có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi đã tạm dừng cho các loại tàu thuyền ra khơi để đảm bảo an toàn về người và phương tiện.

Sáng 21/2, trao đổi với PV, Đại úy Phan Xuân Huề, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, BĐBP Quảng Ngãi cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, có gió mạnh trên biển và để đảm bảo an toàn về người và phương tiện, hiện đơn vị đã tổ chức cắm cờ báo hiệu tạm dừng hoạt động xuất phương tiện đi hành nghề, tổ chức lực lượng, phương tiện kiểm soát chặt chẽ cửa sông, cửa lạch không để tàu thuyền ra khơi.

“Hiện các phương tiện hoạt động gần bờ trong ngày hôm qua đã chủ động vào bờ trú tránh an toàn, các phương tiện còn hoạt động xa khơi thì chúng tôi đã liên lạc bằng bộ đàm, điện thoại để thông báo cho ngư dân biết tình hình thời tiết những ngày tới để các chủ phương tiện có kế hoạch đánh bắt cũng như trú tránh an toàn. Tại cảng Sa Kỳ, ngư dân đã đưa tàu thuyền vào bến neo đậu, số phương tiện hoạt động xa bờ đã nhận được thông tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm”, Đại úy Phan Xuân Huề nói thêm.

BĐBP tỉnh Quảng Ngãi cũng tạm dừng toàn bộ hoạt động xuất, nhập hành khách, hàng hóa tuyến vận tải Sa Kỳ- Lý Sơn và ngược lại từ ngày hôm qua (20/2). Ngoài ra, phối hợp với cơ quan chức năng thông báo cấp độ rủi ro thiên tai cho các đơn vị kinh doanh vận tải trên tuyến, nhằm sắp xếp phương tiện, neo buộc an toàn.

Thượng úy Phạm Văn Lượng, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng CKC Sa Kỳ, BĐBP Quảng Ngãi cho biết, cũng đã thông báo cho các doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp vận tải hành khách và hàng hóa dừng hoạt động tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn. Đồng thời thông tin dừng hoạt động trên các Website của cảng. Khi thời tiết thuận lợi trở lại đơn vị sẽ phối hợp với ban quản lý cảng thông báo lại lịch trình hoạt động để hành khách nắm.

Thông qua thiết bị quản lý nghề cá, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động ở các ngư trường. Tổ chức lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai xấu xảy ra trên biển để kịp thời hỗ trợ cho bà con ngư dân.

Hiện tỉnh Quảng Ngãi có 665 tàu cá/ 5.722 ngư dân đang hoạt động trên biển. BĐBP tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với đài canh cộng đồng hướng dẫn ngư dân phòng tránh thiên tai và tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.