Quảng Nam và Sài Gòn FC khiến LS V-League thêm kịch tính

Trận hoà giữa Quảng Nam và Sài Gòn FC khiến cuộc đua ở LS V-League 2020 thêm kịch tính ảnh: ANH TÚ
Trận hoà giữa Quảng Nam và Sài Gòn FC khiến cuộc đua ở LS V-League 2020 thêm kịch tính ảnh: ANH TÚ
TP - Màn rượt đuổi ngoạn mục trên sân Tam Kỳ chiều qua giữa Quảng Nam và Sài Gòn FC kết thúc bất phân thắng bại. Kết quả khiến cho cuộc đua ở cả hai đầu bảng xếp hạng LS V-League thêm phần kịch tính.

Trận đấu thuộc vòng 11 LS V-League 2020 diễn ra trên sân Tam Kỳ lúc 17h chiều qua, 24/7. Quảng Nam đang đứng cuối bảng với chỉ 7 điểm sau 10 trận, đối diện nguy cơ rớt hạng. Trong khi đó, Sài Gòn FC bay cao với chiến thuật phòng ngự-phản công thực dụng để dẫn đầu V-League.

Bại tướng của Sài Gòn FC có cả những ông lớn như Hà Nội FC hay TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên Quảng Nam trong thế đường cùng đã làm được cái mà cả Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh đều không làm nổi, là ghi bàn vào lưới đội bóng của Chủ tịch kiêm HLV trưởng Vũ Tiến Thành. Đội chủ sân Tam Kỳ thậm chí vươn lên dẫn trước đối thủ ngay phút thứ 7 với pha ngả người dứt điểm đẹp mắt của Tấn Sinh ở phút thứ 7.

Phải bước sang hiệp 2, tới phút 53 Sài Gòn FC mới có bàn gỡ hoà. Pedro Paulo thực hiện thành công quả phạt 11m sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của hậu vệ Quảng Nam. Nhưng chỉ 9 phút sau đó, Quảng Nam tái lập thế dẫn bàn và người lập công là Rodrigo Dias. Ngoại binh Quảng Nam có pha “ngả bàn đèn” đẳng cấp khiến thủ môn Văn Phong không thể cản phá.

Kịch tính của trận đấu chưa dừng lại ở đấy. Chỉ trong 2 phút từ 70 đến 72, Paulo liên tiếp ghi bàn để hoàn tất cú hat-trick cho riêng anh ở trận đấu này, đưa Sài Gòn FC vươn lên dẫn ngược 3-2. Phút 74, Tấn Sinh bỏ lỡ cơ hội khó tin khi dứt điểm vọt xà ở vị trí ngay sát khung thành Sài Gòn FC.

Hàng thủ vốn chơi rất chắc chắn của đội khách, từng vô hiệu hoá các ngôi sao tấn công của TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đã bất ngờ chơi nhiều sai sót ở trận đấu hôm qua. Sau pha bỏ lỡ cơ hội nói trên của Tấn Sinh, phút 82 hậu vệ Sài Gòn FC bất cẩn để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, cho Quảng Nam hưởng quả đá 11m và Đinh Thanh Trung không mắc sai lầm nào, ghi bàn ấn định tỷ số hoà 3-3.

Kết quả này giúp Quảng Nam có thêm 1 điểm quý giá để duy trì cuộc đua trụ hạng với 8 điểm, kém hai đội đứng trên là Nam Định và Hải Phòng 2 điểm. Sài Gòn FC dù giữ ngôi đầu bảng nhưng đang chịu áp lực ngày một tăng từ các đội đứng sau.

Ở trận đấu tâm điểm diễn ra trên sân Thống Nhất lúc 19h, CLB Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã cống hiến cho khán giả màn so tài chất lượng rất cao. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm giành chiến thắng xứng đáng 3-0. Cả ba bàn thắng của CLB Hà Nội đều được ghi trong hiệp 2 do công của Thái Quý (74’), Thành Chung (76’) và Rimario (89’). Với kết quả này, CLB Hà Nội đã vượt qua TP Hồ Chí Minh với 18 điểm, chỉ còn kém Sài Gòn FC 5 điểm.

MỚI - NÓNG