Quảng Nam: Cá chết trắng ao không rõ nguyên nhân

TPO - Nhiều hộ nuôi trồng thủy sản cạnh sông Trường Giang (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) hoang mang bởi cá, tôm, cua trong ao nuôi chết hàng loạt không rõ nguyên nhân

Theo phản ánh của người dân, hiện tượng cá chết được phát hiện cách đây ít hôm và số lượng ngày một tăng. Ngoài số cá tôm, cua trong ao nuôi chết, hiện tượng còn xuất hiện ở sông Trường Giang, gần khu vực các ao hồ nuôi. 

Quảng Nam: Cá chết trắng ao không rõ nguyên nhân ảnh 1 Cá chết hàng loạt không rõ nguyên nhân

Ông Nguyễn Văn Xá (56 tuổi, thôn Vĩnh Đại) có khu ao hồ rộng chừng hơn 1ha nằm cạnh bờ sông Trường Giang. Tại đây ông thả nuôi 20.000 con tôm, 5.000 cua và nhiều loại cá như. Tuy nhiên sáng ngày 26/10, thì bất ngờ phát hiện nhiều cá, tôm nổi trên mặt nước. Tình trạng kéo dài nhiều ngày sau đó.

Quảng Nam: Cá chết trắng ao không rõ nguyên nhân ảnh 2 nhiều hộ nuôi trồng thủy sản hoang mang tình trạng cá chết bất thường

Không chỉ riêng hộ ông Xá, nhiều hộ nuôi trồng thủy sản quanh gần sông Trường Giang có hiện tượng tôm, cua, cá chết nổi trắng hồ, bốc mùi hôi thối. Theo người dân, ở khu vực này có 25 hộ nuôi trồng thủy sản xảy ra tình trạng cá chết bất thường gây hoang mang.

Quảng Nam: Cá chết trắng ao không rõ nguyên nhân ảnh 3  Cơ quan chức năng đang tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt 

Ông Nguyễn Đức Anh - phó chủ tịch UBND xã Tam Hiệp cho biết đã nắm thông tin trên. Địa phương đã cử đoàn đến khu vực này kiểm tra và có báo cáo lên các phòng ban của huyện Núi Thành. Qua kiểm tra ghi nhận tình trạng cá chết hàng loạt tại các hồ nuôi trồng thủy sản và sông Trường Giang, hiện chưa xác định được nguyên nhân.

Ngày 29/10, Đại diện Phòng TN&MT huyện Núi Thành đến kiểm tra, ghi nhận tình hình đồng thời lấy mẫu nước tại khu vực này để kiểm tra, tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.