Quang Hải tiếp tục là Đại sứ thương hiệu LG Việt Nam

Thủ quân đội tuyển U23 Việt Nam xuất hiện chỉn chu với trang phục vest kẻ caro, vui vẻ kí tặng áo người hâm mộ
Thủ quân đội tuyển U23 Việt Nam xuất hiện chỉn chu với trang phục vest kẻ caro, vui vẻ kí tặng áo người hâm mộ
Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam (LG) vừa tổ chức lễ kết hợp đồng hợp tác với cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Theo đó, Quang Hải tiếp tục trở thành đại sứ thương hiệu cho LG trong năm 2019.

Việc tiếp tục ký và lựa chọn Quang Hải làm đại sứ thương hiệu là một trong những hoạt động nằm trong chiến lược xây dựng thương hiệu LG trở thành thương hiệu được yêu thích số 1 trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, hướng tới đối tượng yêu thích bóng đá, trong năm nay LG đưa về thị trường Việt Nam gần 50 mẫu TV 4K OLED và 4K cao cấp, với các công nghệ, tính năng chuyên biệt hỗ trợ xem bóng đá chất lượng cao, đặc biệt là các công nghệ tiên tiến bảo đảm các hình ảnh trong chuyển động nhanh luôn được sắc nét, màu sắc âm thanh sống động như trên sân cỏ.

Phát biểu tại sự kiện ý nghĩa này, ông Kim Young Lak - Tổng giám đốc LG Electronics Việt Nam khẳng định: “Với sự đồng hành cùng Quang Hải, LG hy vọng sẽ thực hiện thành công những kế hoạch truyền thông và các hoạt động xã hội, nhằm thể hiện tình cảm dành cho bóng đá Việt Nam.”

Trước đó, trong năm 2018, LG đã đồng hành cùng Quang Hải trong những giải đấu thể thao nổi bật như ASIAD, AFF Cup, Asian Cup - khi chàng tiền vệ đã tỏa sáng và tạo nên nhiều kỳ tích, mang lại niềm vui cho hàng triệu trái tim hâm mộ bóng đá nước nhà.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.