'Quân xanh' Manuel Neuer trong cuộc đua Bóng vàng

Manuel Neuer liệu có thể là thủ môn thứ 2 đoạt danh hiệu Quả bóng vàng? Ảnh: Getty Images
Manuel Neuer liệu có thể là thủ môn thứ 2 đoạt danh hiệu Quả bóng vàng? Ảnh: Getty Images
TP - Rất nhiều dấu hỏi được đặt ra về cơ hội giành Quả bóng vàng FIFA 2014 của Manuel Neuer. Thủ môn người Đức đã có một năm thi đấu cực kỳ thành công, nhưng để trở thành thủ môn thứ hai trong lịch sử giành được danh hiệu cá nhân cao quý này, anh lại vấp phải rất nhiều rào cản.

Tính từ năm 1956, khi giải thưởng Quả bóng vàng (khi đó chưa hợp nhất) ra đời tới nay, chỉ có một thủ môn được tôn vinh vào năm 1963, đó là “nhện đen” Lev Yashin (Liên Xô cũ). Từ đó tới nay, dường như vị trí thủ môn không thể cạnh tranh với những đồng nghiệp đá ở hàng công dù sự cống hiến của họ luôn được coi là “50% thành công của đội bóng”. 

Lần gần nhất, một thủ môn lọt được vào danh sách ứng cử viên rút gọn cách đây đã 8 năm, đó là Gianluigi Buffon (Italia). Năm nay, Manuel Neuer (Đức) đã lọt vào danh sách 3 ứng cử viên cuối cùng của giải thưởng Quả bóng vàng FIFA 2014 và cơ hội dành cho anh là bao nhiêu phần trăm?

Trong năm 2014, Neuer đã đoạt cú đúp quốc nội với Bayern Munich và giành chức vô địch World Cup 2014 cùng đội tuyển Đức. Cũng ở Cúp thế giới diễn ra tại Brazil, Neuer đã tạo ra khái niệm “thủ môn quét” cực kỳ độc đáo bởi ngoài việc giữ vững khung thành anh còn lao lên và thường xuyên có những pha xử lý ngoài khu vực 16m50 như một hậu vệ. Tính đến thời điểm này, Neuer cũng thi đấu vô cùng ổn định và được coi là thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Nhưng Quả bóng vàng FIFA là danh hiệu đòi hỏi rất nhiều yếu tố mà trong đó chuyên môn chỉ là “cần” chứ chưa phải “đủ”. Neuer rất tài năng, điều đó không ai phủ nhận. Nhưng cũng không ai cảm thấy bất ngờ nếu Neuer không được trao Quả bóng vàng FIFA 2014 tại Gala trao giải diễn ra ở Zurich (Thụy Sĩ) vào ngày 12/1 tới. So với hai ứng cử viên khác là Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) và Lionel Messi (Argentina), Neuer thua kém hẳn về khả năng tạo hiệu ứng với truyền thông cũng như người hâm mộ. Cuộc sống ngoài sân cỏ của thủ thành người Đức này cũng không có vấn đề gì “câu view”. Đó chính là những điểm trừ đáng kể bên cạnh sự thua thiệt muôn thuở: Thủ môn khó đọ với các tay săn bàn.

Cách đây ít ngày, một đồng nghiệp của Neuer là Franck Ribery (Pháp) đã nói thẳng trong cuộc phỏng vấn trên tờ Sport Bild (Đức): Giải thưởng Quả bóng vàng FIFA hiện “ngập mùi chính trị” trong khi yếu tố chuyên môn chỉ đóng vai trò thứ yếu. Ribery nói không sai: Ngay ở lễ trao giải này cách đây 1 năm, dù giành “cú ăn ba” với Bayern Munich và đạt phong độ cực cao, anh chỉ giành Quả bóng đồng. Bởi vậy, việc Neuer chơi hay, nhưng vẫn bị coi là “ngồi cho đủ mâm” và thất bại giống Ribery cũng là lẽ thường tình. Ronaldo với Messi có lẽ vẫn là… nhất.

MỚI - NÓNG
Tác phẩm dự thi Vẽ bìa Quyển sách tôi yêu của em Phan Phương Linh, lớp 11K, THPT chuyên Long An
Một thoáng tranh luận về 'dâm thư' của Ocean Vương
TP - Gần đây các vị phụ huynh đã chịu khó đọc cùng con hơn. Thể hiện qua vụ bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh được đưa vào sách giáo khoa bị chê hồi tháng 10/2023. Và mới đây là "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" bị một phụ huynh có con học trường quốc tế ở TPHCM cho là “dâm thư”.
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.