Quán quân Olympia chia sẻ lý do chọn 'sở đoản' tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT

TPO - Mặc dù là học sinh chuyên Khoa học tự nhiên nhưng Trần Thế Trung lại đăng ký thi tốt nghiệp THPT ở tổ hợp Khoa học xã hội nhằm thử sức mình và bước ra “vùng an toàn”.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Trần Thế Trung (Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2019 - học sinh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đạt điểm các môn Toán 8,2; Ngữ văn 8,25; Lịch sử 9; Địa lý 9,5; Giáo dục công dân 9,5. Riêng môn Ngoại ngữ, nam sinh này được miễn thi do có chứng chỉ IELTS 8.0.

Quán quân Olympia là học sinh chuyên Lý nhưng em đã chọn thi tổ hợp Khoa học xã hội. Theo Trần Thế Trung thì em muốn thử sức và bước ra khỏi “vùng an toàn”. Tuy nhiên, với kết quả điểm thi các môn, em không hài lòng, nhất là môn Toán do mắc một số lỗi.

Quán quân Olympia chia sẻ lý do chọn 'sở đoản' tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT ảnh 1 Quán quân Olympia 2019 Trần Thế Trung.

Nam sinh Nghệ An cho hay, em vẫn giữ nguyên dự định đi du học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Australia), có thể là ngành Công nghệ thông tin hoặc Truyền thông.

Ngoài ngôi vị Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2019 với 245 điểm. Trần Thế Trung còn đạt nhiều thành tích cao trong học tập như thủ khoa đầu vào khối chuyên Lý của trường chuyên Phan Bội Châu, huy chương bạc cuộc thi Olympic Tiếng Anh toàn quốc 2017, giải nhì Olympic Toán tuổi thơ cấp tỉnh 2013, giải ba Tin học trẻ tỉnh Nghệ An 2013, giải nhất Olympia cấp trường năm học 2017-2018, giải nhất cuộc thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An môn Vật lý năm học 2018-2019.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.