Quận Hải Châu là tâm dịch mới tại Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quận Hải Châu hiện đang là tâm dịch mới của thành phố, hai địa phương có nguy cơ rất cao đó là quận Cẩm Lệ và quận Thanh Khê.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cho hay, từ 16 đến 22/8, thành phố đã lấy 733.615 mẫu xét nghiệm, phát hiện 969 ca mắc COVID-19.

Trong đó quận Hải Châu nhiều nhất với 289 ca, quận Cẩm Lệ 233 ca, quận Thanh Khê 183 ca, quận Sơn Trà 83 ca, quận Ngũ Hành Sơn 82 ca, quận Liên Chiểu 49 ca và huyện Hòa Vang 48 ca. Phường có số ca mắc cao nhất là phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) với 83 ca.

Quận Hải Châu là tâm dịch mới tại Đà Nẵng ảnh 1

Chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường đã có hơn 800 ca nhiễm. Ảnh: Thanh Trần.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, quận Hải Châu hiện đang là tâm dịch mới của thành phố, hai địa phương có nguy cơ rất cao đó là quận Cẩm Lệ và quận Thanh Khê.

Ông yêu cầu các đơn vị liên quan đánh giá nguy cơ tại các vùng có tỉ lệ nhiễm cao, đặc biệt là phường Hòa Cường Nam, nơi người dân chủ yếu đi chợ đầu mối Hòa Cường và đã xuất hiện nhiều ca dương tính. Bí thư Thành ủy lưu ý thêm, quận Hải Châu phải khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm toàn dân tại phường Hòa Cường Nam và một số khu vực điểm nóng để kịp thời phát hiện, cách ly các trường hợp F0, F1.

Quận Hải Châu là tâm dịch mới tại Đà Nẵng ảnh 2

Một chốt kiểm soát tại phường Hòa Cường Nam, ngay trước chợ đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu). Ảnh: Thanh Trần.

Tính tới thời điểm hiện tại, chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường đã có 815 ca nhiễm COVID-19, trong đó 224 người là tiểu thương trong chợ, 42 ca là người đi chợ, còn lại là các F liên quan.

Trong 3 ngày tiếp tục “ai ở đâu ở yên đấy” (23-26/8), Đà Nẵng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm 100% đại diện hộ gia đình lần 3.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.