Quân đội Nga nhận pháo phản lực phóng loạt Tornado-G và Tornado-S giữa xung đột với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga tiếp tục bổ sung thêm nhiều khí tài quân sự mới vào kho vũ khí của nước này trong bối cảnh cuộc xung đột với Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc.

Theo thông báo của tập đoàn Rostec, Bộ Quốc phòng Nga vừa tiếp nhận một lô pháo phản lực phóng loạt Tornado-G và Tornado-S mới. Được biết, việc chuyển giao số khí tài này thực hiện theo đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước. Tuy nhiên số lượng những loại vũ khí này vẫn chưa được tiết lộ, theo Topwar.

Quân đội Nga nhận pháo phản lực phóng loạt Tornado-G và Tornado-S giữa xung đột với Ukraine ảnh 1

Tornado-G và Tornado-S được vận chuyển bằng đường sắt. Ảnh: Topwar

Tornado là hệ thống pháo phản lực phóng loạt được biên chế cho quân đội Nga. Các biến thể của hệ thống, bao gồm các mẫu Tornado-G và Tornado-S, sẽ có những đặc điểm và vai trò chiến đấu riêng.

Quân đội Nga nhận pháo phản lực phóng loạt Tornado-G và Tornado-S giữa xung đột với Ukraine ảnh 2

Tornado-G 122 mm MLRS. Ảnh: Army Recognition

Tornado-G 122 mm được thiết kế nhằm thay thế hệ thống pháo phản lực đa nòng BM-21 Grad. Mặc dù bề ngoài có nhiều nét tương đồng so với BM-21 Grad, nhưng Tornado-G có một số cải tiến đáng kể: Tầm bắn xa hơn, đầu đạn có sức công phá lớn hơn...

Quá trình phát triển Tornado-G bắt đầu vào những năm 1990 và được tiết lộ lần đầu vào năm 1998. Đến năm 2011 hệ thống pháo phản lực này mới được chuyển giao cho quân đội Nga.

Quân đội Nga nhận pháo phản lực phóng loạt Tornado-G và Tornado-S giữa xung đột với Ukraine ảnh 3

Ảnh: Military

Tornado-G 122 mm có trọng lượng 14 tấn; chiều dài 7,35 m; chiều rộng 2,5 m và chiều cao 3,1 m. Tornado-G được thiết kế dựa trên xe tải quân sự Ural-4320 6x6 sử dụng động cơ diesel tăng áp YaMZ-238M2 công suất 240 mã lực cho phép xe di chuyển với vận tốc 85 km/h, tầm hoạt động 650 km.

Quân đội Nga nhận pháo phản lực phóng loạt Tornado-G và Tornado-S giữa xung đột với Ukraine ảnh 4

Tornado-G 122 mm MLRS khai hỏa. Ảnh: Rostec

Tornado-G sử dụng rocket cỡ 122 mm, được thiết kế với 40 ống phóng và chia làm 4 hàng. Mỗi tên lửa tiêu chuẩn của Tornado-G có trọng lượng là 70 kg với khối lượng đầu đạn nặng 25 kg.

Tornado-G có tầm bắn 30 km, có thể xuyên qua qua 60 đến 100 mm lớp giáp thép.

Tornado-G được sử dụng để tiêu diệt sinh lực địch, chống lại phương tiện bộ binh cũng như xe bọc thép của đối phương. Đối với những tên lửa được phát triển với đầu đạn HE-FRAG, tầm bắn của chúng được nâng lên 40 km.

Xe được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, thời gian triển khai ngắn. Tornado-G có thể phóng loạt đạn đầy đủ và rời khỏi vị trí khai hỏa trước khi tên lửa chạm đất. Việc nạp đạn được phi hành đoàn thực hiện thủ công trong vòng 7 phút.

Quân đội Nga nhận pháo phản lực phóng loạt Tornado-G và Tornado-S giữa xung đột với Ukraine ảnh 5

Tornado-S 300 mm. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Pháo phản lực phóng loạt Tornado-S 300 mm là phiên bản nâng cấp của hệ thống pháo phản lực BM-30 Smerch, ra đời vào năm 2007. Xe phóng có trọng lượng 24,65 tấn; chiều dài xe 11,2 m; chiều rộng 2,5 m và chiều cao 3,15 m.

Quân đội Nga nhận pháo phản lực phóng loạt Tornado-G và Tornado-S giữa xung đột với Ukraine ảnh 6

Tornado-S MLRS được thiết kế với 12 ống phóng. Ảnh: Army Recognition

Tornado-S là hệ thống pháo phản lực có tầm bắn xa nhất và uy lực nhất trên thế giới. Mỗi phương tiện mang theo 12 bệ phóng có thể bắn loạt tên lửa hoặc bắn đơn lẻ. Tầm bắn tối đa của tên lửa đạt 120 km.

Xe phóng Tornado-S sử dụng khung gầm của xe tải quân sự KamAZ-63501 8x8. Xe được trang bị động cơ diesel tăng áp KamAZ-740.50.360, công suất 360 mã lực giúp xe có thể chạy với vận tốc tối đa 90 km/h, tầm hoạt động 1000 km.

Tornado-S có một bệ phóng nâng cấp với hệ thống điều khiển hỏa lực tự động nên kíp chiến đấu giảm xuống chỉ còn 2 thành viên, thời gian chuyển từ trạng thái hành quân sang chiến đấu chỉ 3 phút.

MỚI - NÓNG