Quân đội hỗ trợ các vùng thiên tai 2.853 tỷ đồng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão số 10 với lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão số 10 với lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An
TPO - Chiều 20/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo quý IV năm 2017, nhằm cung cấp thông tin về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) và đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam (cơ quan đảm nhiệm vai trò Văn phòng Thường trực của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn) chủ trì cuộc họp báo.

Cuộc họp báo tập trung vào các nội dung: Công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của Quân đội năm 2017; kết quả 25 năm “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, phong phú, lành mạnh trong Quân đội”; cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia”.

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng cho biết, tính đến trung tuần tháng 12/2017, đã có 15 cơn bão, 7 áp thấp nhiệt đới, trong đó có 4 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới trực tiếp ảnh hưởng đến nước ta. Ngoài ra, còn xảy ra nhiều đợt mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng ở nhiều tỉnh thành, khu vực, gây thiệt hại nặng về người và tài sản. 

Quân đội hỗ trợ các vùng thiên tai 2.853 tỷ đồng ảnh 1  Đại tá Nguyễn Văn Đức và đại tá Nguyễn Hữu Hùng chủ trì cuộc họp báo

Các đơn vị trong toàn quân đã chủ động, tích cực tham gia giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện tốt vai trò là lực lượng chủ công trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Theo đó, Quân đội đã huy động 318.740 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị thường trực và dân quân tự vệ cùng hơn 6.000 lượt phương tiện trực tiếp giúp chính quyền và nhân dân các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả bão, áp thấp nhiệt đới, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất đá, khắc phục sự cố cháy nổ và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Quân đội đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị toàn quân tham gia ứng phó, xử lý hiệu quả và tìm kiếm cứu nạn 1.080 vụ, cứu nạn 2.236 người/115 phương tiện, di dời 100.979 hộ dân.
Cấp phát, vận chuyển 60 tấn lương khô, hơn 161 tấn gạo, 82,6 tấn hàng hóa và vật chất thiết yếu (51.510 thùng mì tôm, 15.753 thùng nước, 5.660 phao cứu sinh các loại, 2.000 suất quà); tu sửa, dựng lại, dọn vệ sinh 46.672 nhà dân, cơ quan, trường học, cơ sở y tế; di chuyển, neo giữ 10.467 tàu thuyền; gặt 646 ha lúa giúp dân, gia cố hơn 28 nghìn km đê; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.953 người dân; hỗ trợ các vùng thiên tai 2.853 tỷ đồng…

Theo đại tá Nguyễn Văn Đức, qua 25 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phúc trong Quân đội”, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (1992-2017), đã trực tiếp góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân; góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng, bảo vệ nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó, nâng cao uy tín, vị thế, sức mạnh chiến đấu của quân đội và tình đoàn kết quân dân. 

Quân đội hỗ trợ các vùng thiên tai 2.853 tỷ đồng ảnh 2 Bộ đội Quân khu 2 giúp dân trong thiên tai, bão lũ

Nhằm thiết thực kỷ niệm các sự kiện kỷ niệm lớn giữa Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia diễn ra trong năm 2017, cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam- Lào- Campuchia” được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì phát động vào đầu năm 2017, tập trung vận động sáng tác ở 5 loại hình nghệ thuật là văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh và điện ảnh. Đối tượng tham gia cuộc vận động là các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên trong quân đội và cựu chiến binh ba nước.

Qua hơn 10 tháng triển khai, QĐND Việt Nam đã nhận được 626 tác phẩm của 353 tác giả; QĐND Lào nhận được 479 tác phẩm của 185 tác giả; Quân đội Hoàng gia Campuchia nhận được 602 tác phẩm của 253 tác giả. Theo kế hoạch, ban tổ chức cuộc vận động và quân đội Lào, Campuchia sẽ trao giải vào tháng 1/2018 tại ba nước.

Hệ thống các cơ quan cứu hộ - cứu nạn toàn quân:

Gồm các cơ quan chuyên trách là các Phòng Cứu hộ - Cứu nạn thuộc các quân khu, quân chủng và Binh chủng Công binh, các Ban Cứu hộ - Cứu nạn ở các đầu mối còn lại.

Các đơn vị chuyên trách gồm 5 Đội tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai của Bộ Quốc phòng là Đội cứu sập thuộc Bộ Tư lệnh Công binh; Đội khắc phục hậu quả về môi trường thuộc Bộ Tư lệnh Hóa học; Đội quân y cứu trợ thảm họa thuộc Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần; Đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Đội tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân.

Đây là lực lượng cơ động của Bộ Quốc phòng sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp thiên tai, sự cố xảy ra trong nước và trong khối ASEAN. Ngoài ra, các đơn vị kiêm nhiệm gồm tất cả các lực lượng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng quản lý.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.