Quân đội có soán ngôi?

VĐV Nguyễn Văn Lai là một trong những chủ lực của đoàn Quân đội trong kế hoạch lật đổ ngôi thống trị của Khánh Khòa ở giải năm nay Ảnh: Hồng Vĩnh
VĐV Nguyễn Văn Lai là một trong những chủ lực của đoàn Quân đội trong kế hoạch lật đổ ngôi thống trị của Khánh Khòa ở giải năm nay Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Với tổng số 23 VĐV, Quân đội là đoàn có số lượng VĐV đông thứ nhì trong số 33 đoàn tham dự giải. Sau nhiều năm thất bại trong cuộc đua đến ngôi vô địch toàn đoàn, mục tiêu của Quân đội năm nay là soán ngôi nhất toàn đoàn của Khánh Hòa.

> Bồi dưỡng nhiều hạt giống đỏ cho điền kinh Việt Nam

Trong các mùa giải gần đây, cùng với Hà Nội, TPHCM và Khánh Hòa, Quân đội là một trong các ứng viên cho vị trí số một toàn đoàn.

Hai mùa giải vừa qua, trong khi Hà Nội đang đi xuống do trong quá trình trẻ hóa, Quân đội vẫn duy trì được thực lực để cạnh tranh với Khánh Hòa.

Mặc dù vậy, Khánh Hòa vẫn là đơn vị thường xuyên giành chiến thắng bởi các VĐV Quân đội vẫn còn thiếu một chút kinh nghiệm cùng độ quái trên đường chạy.

Ở giải đấu năm 2011, mặc dù rất cố gắng nhưng Quân đội một lần nữa thất bại khi để Khánh Hòa lần thứ bảy liên tiếp giành vị trí số một toàn đoàn.

Tuy nhiên, cũng ở giải trên, ở một số nội dung chính, Quân đội đã có sự bứt phá. Đáng kể nhất là cự ly 10km nam chính, khi Nguyễn Văn Lai vươn lên giành vị trí số một, đẩy đối thủ Nguyễn Đăng Đức Bảo của Khánh Hòa xuống thứ ba.

Đây cũng là một trong những cơ sở để đoàn Quân đội tự tin vào khả năng thực hiện một cuộc lật đổ.

Giải năm nay được đánh giá là càng thuận lợi hơn với Quân đội khi Khánh Hòa sẽ vắng Nguyễn Đăng Đức Bảo do chuyển sang công tác huấn luyện.

Tuy nhiên, HLV Trần Xuân Thành của Quân đội không tỏ ra quan tâm lắm đến điều đó.

“Thực ra năm ngoái Nguyễn Văn Lai đã vươn lên vị trí số một rồi. Phong độ của cậu ấy hiện tại vẫn đang rất tốt. Lai dĩ nhiên sẽ là ứng cử viên hàng đầu”-ông Thành cho biết.

Nếu xét về số lượng VĐV tranh tài, Khánh Hòa vẫn chiếm ưu thế khi tham dự giải với 34 VĐV, đông nhất trong tổng số 33 đoàn dự tranh. Quân đội chỉ đứng thứ hai với 23 VĐV.

Bước vào giải đấu lần thứ 53 này, Khánh Hòa cũng đang thể hiện quyết tâm rất cao bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn.

Điều này được thể hiện qua việc, Khánh Hòa đã cho quân đi tập huấn tại Bình Thuận và vào Huế từ khá sớm để ổn định công tác chuẩn bị.

Thua đối thủ về quân số, nhưng HLV Trần Xuân Thành không cho đây là bất lợi. Theo ông Thành, ở các cự ly chính Quân đội đều có cơ hội giành các vị trí ở tốp đầu.

Bên cạnh đấy, một số nội dung khác như nữ trẻ, nam trẻ Quân đội cũng có nhiều triển vọng.

“Thực ra năm nay lực lượng của Quân đội đồng đều ở gần như tất cả các nội dung. Chính vì thế mục tiêu của chúng tôi là giành vị trí số một của Khánh Hòa”-ông Thành cho biết.

Như tiết lộ của TTK LĐĐK Khánh Hòa Huỳnh Thị Cúc, thì điểm yếu của Khánh Hòa có thể là ở giải năm nay, ngoài đội hình tuyển là lực lượng VĐV cũ, các nội dung khác xuất hiện khá nhiều gương mặt mới.

Để chuẩn bị cho giải đấu, trong thời gian vừa qua Quân đội đã cho các VĐV tập luyện tại Trung tâm HLTT Hà Nội và vừa qua đã di chuyển vào Huế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG