Quan chức Triều Tiên đeo khẩu trang cùng ông Kim giám sát tập trận

TPO - Chủ tịch Kim Jong-un cùng các quan chức quân đội Triều Tiên đã giám sát cuộc tập trận pháo binh tầm xa diễn ra hôm 9/3, cùng thời điểm Triều Tiên phóng 3 quả đạn về phía biển Nhật Bản.
Quan chức Triều Tiên đeo khẩu trang cùng ông Kim giám sát tập trận ảnh 1

Báo giới Triều Tiên hôm nay, 10/3, đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã đích thân giám sát cuộc tập trận ngày 9/3 để kiểm tra khả năng phản công quân sự của đơn vị pháo binh tầm xa.

Quan chức Triều Tiên đeo khẩu trang cùng ông Kim giám sát tập trận ảnh 2

Cùng tham gia sự kiện còn có các quan chức quân đội cấp cao của Triều Tiên. Một người trong số đó đã cẩn thận đeo khẩu trang trong lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Quan chức Triều Tiên đeo khẩu trang cùng ông Kim giám sát tập trận ảnh 3

Theo mệnh lệnh của Chủ tịch Kim, các khẩu pháo đã khai hoả cùng lúc, và “bắn trúng mục tiêu với khả năng thiện xạ tuyệt vời”.

Quan chức Triều Tiên đeo khẩu trang cùng ông Kim giám sát tập trận ảnh 4

Ông Kim tỏ ra hài lòng với kết quả, đồng thời kêu gọi đơn vị "tiếp tục tăng cường việc huấn luyện pháo binh".

Quan chức Triều Tiên đeo khẩu trang cùng ông Kim giám sát tập trận ảnh 5

Chi tiết về các loại pháo được thử nghiệm và địa điểm diễn ra cuộc tập trận hiện chưa được tiết lộ.

Quan chức Triều Tiên đeo khẩu trang cùng ông Kim giám sát tập trận ảnh 6

Tuy nhiên, loạt ảnh do Triều Tiên công bố cho thấy các vũ khí tham gia cuộc tập trận là pháo và bệ phóng tên lửa. Những vũ khí này giống với những vũ khí được thử nghiệm hôm 2/3.

Quan chức Triều Tiên đeo khẩu trang cùng ông Kim giám sát tập trận ảnh 7

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm thứ Hai đã cáo buộc Triều Tiên gây căng thẳng, vì các cuộc tập trận quân sự kiểu không giúp ích gì cho nỗ lực mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.

Quan chức Triều Tiên đeo khẩu trang cùng ông Kim giám sát tập trận ảnh 8

Cũng trong ngày 9/3, Triều Tiên phóng 3 quả đạn tầm ngắn từ thị trấn Sondok, phía Đông tỉnh Nam Hamgyong. Ba quả đạn bay khoảng 200km, đạt độ cao tối đa 50km rồi rơi xuống biển Nhật Bản.

Quan chức Triều Tiên đeo khẩu trang cùng ông Kim giám sát tập trận ảnh 9

Hai quả đạn đầu tiên được phóng cách nhau 20 giây. Trong khi quả đạn thứ ba được phóng sau đó 1 phút. Vụ phóng được tiến hành một tuần sau khi Triều Tiên phóng 2 vật thể từ một dàn phóng đa nòng siêu lớn hôm 2/3.

Ảnh: Rodong Sinmun
Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG