Quan chức Nhà Trắng nói Ukraine mất một lượng 'đáng kể' binh sĩ trên chiến trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết còn quá sớm để đưa ra đánh giá về kết quả chiến dịch phản công của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng mặc dù mất “đáng kể” lực lượng, Kiev vẫn có nguồn dự trữ "đáng kể" để tham chiến.
Quan chức Nhà Trắng nói Ukraine mất một lượng 'đáng kể' binh sĩ trên chiến trường ảnh 1

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen ở Washington hôm 21/7, Cố vấn Sullivan nhấn mạnh rằng cuộc phản công đã bắt đầu “vào ngày người Ukraine đầu tiên liều mạng trên tiền tuyến”.

“Đã có một số lượng đáng kể binh sĩ Ukraine thương vong trong cuộc phản công này. Nó rất khó khăn”, ông Sullivan nói.

“Tuy nhiên, Ukraine có một lượng đáng kể nhân lực chưa tham chiến. Họ đang cố gắng chọn đúng thời điểm để có thể mang lại tác động tối đa trên chiến trường. Khi đó, chúng ta mới thấy kết quả có thể xảy ra của cuộc phản công.”

Cũng theo ông Sullivan, nhóm lính đánh thuê Wagner hiện không tham chiến ở Ukraine.

Phát biểu cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết phương Tây rõ ràng thất vọng vì cuộc phản công của Ukraine không mang lại bất kỳ kết quả nào. Theo ông Putin, Kiev đã nhận được “một lượng lớn tài nguyên”, bao gồm tất cả các loại vũ khí phương Tây, "hàng nghìn lính đánh thuê và cố vấn nước ngoài", nhưng vẫn thất bại trong chiến dịch của mình.

Các quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc đầu tuần này nhấn mạnh rằng còn quá sớm để gọi cuộc phản công là một “thất bại”, vì Washington đã dự kiến từ lâu rằng chiến dịch sẽ kéo dài.

Tờ New York Times đưa tin vào tuần trước rằng sau khi mất tới 20% số vũ khí được triển khai trong cuộc phản công chỉ trong hai tuần, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tạm dừng chiến dịch để tích trữ đạn dược.

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình Rosemary DiCarlo phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Sáu rằng các loại bom chùm và mìn chưa nổ được cho là nằm rải rác trên hàng trăm nghìn kilomet vuông lãnh thổ Ukraine.

Bà cho biết bom mìn chưa nổ sẽ “tiếp tục gây nguy hiểm cho dân thường trong nhiều năm tới”. Khoảng “một phần ba” lãnh thổ Ukraine được cho là chịu ảnh hưởng của nhiều loại bom, đạn khác nhau, bao gồm cả mìn và bom chùm.

Theo RT, The Independent
MỚI - NÓNG