Quan chức cấp cao Israel úp mở khả năng kí lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza

0:00 / 0:00
0:00
Israel nã đạn pháo về phía Dải Gaza ngày 16/5. Ảnh: Reuters
Israel nã đạn pháo về phía Dải Gaza ngày 16/5. Ảnh: Reuters
TPO - Một quan chức cấp cao của Israel hôm Chủ nhật cho biết Tel Aviv có thể sẽ kí lệnh ngừng bắn với Hamas và các nhóm chiến binh Hồi giáo Palestine.

Trả lời trang tin Walla trước cuộc họp nội các hôm Chủ nhật, một quan chức cấp cao giấu tên của Israel cho biết lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế đang được Tel Aiv lắng nghe.

Quan chức này tiết lộ Israel sẽ bắt tay vào xây dựng thỏa thuận ngừng bắn vì đã đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự nhằm vào Hamas, và vì sự gia tăng áp lực của cộng đồng quốc tế.

Giống như những thỏa thuận trước đây giữa Israel với các nhóm chiến binh Dải Gaza, lệnh ngừng bắn sẽ do Ai Cập làm trung gian.

Cũng trong ngày Chủ nhật, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết lực lượng vũ trang Israel đã tấn công 1.500 mục tiêu ở Dải Gaza, giáng một đòn nặng nề vào cơ sở hạ tầng của phong trào Hamas.

Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc xung đột giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas đã khiến tổng cộng 197 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 58 trẻ em và 34 phụ nữ, và hơn 1.200 người khác bị thương.

Tại Israel, 10 người đã thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em, và khoảng 500 người khác bị thương.

Hamas bắt đầu nã rocket vào Israel hôm thứ Hai tuần trước (10/5), sau nhiều tuần căng thẳng liên quan đến việc Israel đuổi một số gia đình Palestine ở Đông Jerusalem.

Quân đội Israel cho biết Hamas và nhóm chiến binh Hồi giáo đã nã tổng cộng 2.968 quả rocket nhằm vào Israel trong suốt một tuần qua. Nhiều quả rocket đã bị hệ thống chống tên lửa của Israel đánh chặn, trong khi một số quả đã rơi ngay sát biên giới.

Theo Times of Israel
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.