Quà Tết 'khủng' hút khách

Những loại quà Tết giá hàng chục triệu đồng đã được khách hàng đặt mua Ảnh: PV
Những loại quà Tết giá hàng chục triệu đồng đã được khách hàng đặt mua Ảnh: PV
TP - Những ngày cận Tết, dạo quanh các cửa hiệu bán quà biếu, tặng, nhiều người ngỡ ngàng trước những món quà trị giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng đang hút khách.

>> Tặng quà Tết cho người nghèo

Những loại quà Tết giá hàng chục triệu đồng đã được khách hàng đặt mua Ảnh: PV
Những loại quà Tết giá hàng chục triệu đồng đã được khách hàng
đặt mua. Ảnh: PV.

Đắt xắt ra miếng

Nằm phía tay trái tầng 2 khu trung tâm mua sắm Tràng Tiền plaza (Hà Nội), cửa hàng bản đồ thời trang Wielii (của Italy) dành cho người trung niên đang tấp nập khách mua bán tối cuối tuần. Bước vào cửa hàng, một nhóm ba người đang chờ thanh toán, hai khách đang chờ là hơi áo vest và vài khách đang xem mẫu mã. Đi một vòng quanh khu trưng bầy tại cửa hàng, liếc qua giá treo trên những bộ đồ, khách hàng không khỏi giật mình khi nhìn giá một bộ comple lên tới 36,7 triệu đồng. Áo vest nam giá 49 triệu đồng, áo măng tô giá 50 triệu đồng.

Chị bán hàng cho biết: “Thời trang Wielii chuyên sản xuất đồ nam cho những người trung tuổi. Cửa hàng chúng tôi là địa chỉ duy nhất ở Hà Nội phân phối sản phẩm của hãng thời trang hàng đầu của Italy này. Giá sản phẩm đắt bởi thương hiệu, chất liệu vải cũng như đường may”.

Chị cho biết thêm, trung bình một ngày cửa hàng chị bán 2 - 3 bộ đồ. Nhưng vào tháng Tết, mỗi ngày bán được cả chục bộ. Vào những ngày cuối tuần thì số lượng bán ra gấp ba đến bốn lần ngày thường. Chị cho hay: “Năm nay, đa số khách đến mua để biếu, tặng sếp cho dịp Tết Nguyên Đán. Cửa hàng chúng tôi có thể đổi lại nếu khách hàng đem về thử mà không vừa”.

Khi tôi nhờ chị tư vấn chọn đồ cho sếp, chị nhanh nhẩu chỉ ngay vào chiếc áo măng tô cổ lông giá 50 triệu đồng. “Loại này cửa hàng tôi bán chạy nhất những ngày này. Năm nay Tết vẫn lạnh nên đa số khách chọn mua mặc Tết là hợp lý nhất. Nếu sếp ngoài 40 tuổi thì nên chọn măng tô dáng ngắn và trên 50 tuổi chọn măng tô dáng dài” - chị bán hàng nói.

Lưỡng lự trước giá cả, tôi lân la hỏi chuyện một khách hàng cũng đang tìm mua quần áo làm quà cho sếp. Chị Nguyễn Thu Hằng (đang công tác tại một công ty xây dựng) chia sẻ: “Chọn comple cho sếp là hợp nhất vì sếp có thể mặc quanh năm chứ áo măng tô thì chỉ mặc được có mấy tháng rét. Các sếp bây giờ cũng sành lắm, hàng xịn mặc biết liền. Đắt một chút nhưng mà xắt ra miếng”.

Bức tranh đá quý cành đào cỡ nhỏ (2x3) giá 120 triệu đồng tại một cửa hàng ở phố Nguyễn Thái Học đã được khách đặt mua
Bức tranh đá quý cành đào cỡ nhỏ (2x3) giá 120 triệu đồng
tại một cửa hàng ở phố Nguyễn Thái Học đã được khách đặt mua.

Đồ biếu phải sang

Con phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội) chưa đầy 2km mà có tới hàng chục cửa hàng tranh đá quý và nội thất phong thủy. Nhiều chủ cửa hàng tại đây cho rằng, tranh đá quý là một mặt hàng không thể thiếu được để làm quà tết cho nhiều khách hàng. Mặt hàng này vừa sang lại để được lâu.

Chủ cửa hàng tranh đá quý Ngọc Hải cho biết: “Cách Tết âm hai tháng, xưởng chúng tôi nhận hàng chục đơn đặt hàng từ các tổng công ty lớn để tặng đối tác làm ăn vào cuối năm. Đa số khách hàng đặt những bức tranh đá quý khổ lớn 2x3m, 2x4m với giá từ 80 triệu đồng đến 320 triệu đồng/bộ tùy vào số lượng đá quý gắn trong tranh”.

Theo chủ cửa hàng, đá gắn trong tranh gồm: đá rubi, saphire, cẩm thạch, thạch anh đều khai thác từ thiên nhiên từ vùng núi Yên Bái và các tỉnh miền trung, Tây Nguyên. Hiện, cửa hàng anh bán chạy nhất bức tranh cành đào thế rồng cuộn với nhiều đá rubi làm hoa đào với giá 120 triệu đồng/bức khổ 2x3. “Khách đặt mua để đem đi biếu sếp hoặc tặng khách hàng, đối tác làm ăn. Trung bình một tuần chúng tôi bán được 3 bức có giá trên 100 triệu đồng” - anh nói.

Dắt xe sang đường, tôi vào cửa hàng nội thất phong thủy Minh Thư. Vừa thấy có khách, chủ cửa hàng giới thiệu: “Năm nay cửa hàng chị có nhiều đồ độc lắm, em cứ vào mà xem”. Vừa mới hỏi mua đồ đem tặng, chị dắt tay tôi chỉ: “Nếu tặng sếp năm nay, em nên chọn cây cành vàng lá ngọc. Nó có ý nghĩa mang tài lộc đến nhà. Ở Hà Nội này hiếm cửa hàng nội thất phong thủy nhập loại này vì nó đắt. Giá loại này 30 triệu/cây. Nhà chị nhập về 5 cây mà bây giờ chỉ còn có một cây. Em không mua nhanh là hết hàng đấy”.

Một hộp yến sào huyết giá 32 triệu đồng
Một hộp yến sào huyết giá 32 triệu đồng.

Yến sào, vi cá mập...

Trên nhiều diễn đàn mạng dịp cuối năm, hầu hết mọi người đều truyền nhau biếu quà tết cho sếp hoặc đối tác bằng thực phẩm hạng sang, tốt cho sức khỏe. Hàng loạt những thực phẩm cao cấp như: yến sào, vi cá mập, đông trùng hạ thảo, nhung hươu tươi, hồng sâm, linh chi Hàn Quốc... đều nằm trong danh sách quà tết khách hàng tìm kiếm. Nhiều người phân tích, quà tết loại này thực tế, bổ cho sức khỏe vẫn là nhất.

Lần theo địa chỉ trên mạng, tôi đến cửa hàng bán thực phẩm cao cấp trên phố Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội). Một nhân viên bán hàng tư vấn, yến sào là thực phẩm bổ nhất và bán chạy nhất tại cửa hàng. Một cân yến sào huyết cao cấp có giá 190 triệu đồng, yến sào trắng rẻ hơn với giá 110 triệu đồng/cân.

“Thường khách hàng chọn biếu một hộp yến sào huyết 200gam với hơn 10 tổ yến, được bọc trong những hộp bằng nhung đẹp, giá 32 triệu đồng/hộp. Hiện, tại cửa hàng chỉ còn hơn 1 cân yến sào huyết và 2 cân yến trắng. Nếu hết hàng sớm trước Tết thì chúng tôi cũng không nhập thêm để bán vì đơn vị phân phối không còn”.

Dịp Tết, nhiều người chọn mua rượu ngoại có giá hàng ngàn đô la Mỹ để làm quà biếu. Năm nay, một số loại rượu được khách chọn mua làm quà biếu nhiều như: Screaming Eagle - Giá 2.249 USD; Domaine - Giá 2.499 USD; Chateau La Mission - Giá 2.795 USD; Chateau Palmer Margaux - Giá 2.999 USD; Chateau Petrus Pomerol - Giá 3.949 USD; Chateau Trotanoy Pomerol- Giá 4.595 USD; Diamond Creek - giá 4.999 USD.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG