Quả cầu vàng 2021 diễn ra trong dịch bệnh và bê bối

0:00 / 0:00
0:00
Thảm đỏ Quả cầu vàng 2020
Thảm đỏ Quả cầu vàng 2020
TPO - Sau hai tháng bị trì hoãn do dịch bệnh COVID-19, lễ trao giải Quả cầu Vàng đã chính thức được diễn ra với hình thức trực tuyến.

Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 78 vừa chính thức diễn ra vào Chủ nhật (28/1 giờ Mỹ, tức sáng ngày 1/3 giờ Việt Nam). Đây là sự kiện thường niên do Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) tổ chức nhằm vinh danh các tác phẩm truyền hình và điện ảnh xuất sắc nhất trong năm qua.

Do dịch bệnh, lễ trao giải tiền Oscar uy tín nhất diễn ra muộn hơn hai tháng so với thông lệ. Quy mô sự kiện cũng bị thu hẹp. Thay vì “quy về một mối” như những năm trước, Quả cầu vàng 2021 được tổ chức từ xa, chia thành hai đầu cầu.

Cụ thể, nữ diễn viên Tina Fey đảm nhận dẫn dắt sự kiện ở Phòng Cầu vồng ở thành phố New York, còn nhà sản xuất Amy Poehler phụ trách tại khách sạn Beverly Hilton ở Beverly Hills, Los Angles, California. Trong khi đó, những nghệ sĩ được đề cử sẽ tham gia trực tuyến từ nhà và phòng khách sạn.

Không chỉ bị ảnh hưởng bởi COVID-19, lễ trao giải năm nay vướng phải bê bối phân biệt chủng tộc, gây ra làn sóng phản đối dữ dội trong những tuần gần đây. Mặc dù kêu gọi hướng đến sự đa dạng ở Hollywood, 87 thành viên bình xét trao giải của HFPA không có thành viên da đen nào trong hơn 20 năm qua. Loạt ngôi sao như Sterling K. Brown, Laura Dern (cả hai đều từng đoạt giải Quả cầu vàng trước đó), Kerry Washington , Ellen Pompeo, Patton Oswalt, Busy Phillips… đều lên tiếng chống lại sự bất công thông qua phong trào #TimesUpGlobes.

Nữ diễn viên da đen Viola Davis, có đề cử năm nay, đăng trên Instagram: “Cuộc hành trình của một nghệ sĩ da đen đầy rẫy những trở ngại trong việc sáng tạo, phát triển và được thừa nhận trong công việc. Nếu chúng ta tiếp tục giữ im lặng, thế hệ nghệ sĩ trẻ sẽ phải gánh vác cùng một gánh nặng. Không còn lời bào chữa nào nữa”.

Quả cầu vàng 2021 diễn ra trong dịch bệnh và bê bối ảnh 1 Viola Davis

Theo Forbes, sự thiếu đa dạng cũng được phản ánh trong các đề cử. Cụ thể, loạt phim “I May Destroy You” của Michaela Coel dù được giới phê bình đánh giá cao lại không có bất kỳ đề cử nào. Những bộ phim như “Judas and the Black Messiah”, “Ma Rainey’s Black Bottom” và “One Night in Miami” cũng không lọt vào hạng mục Phim hay nhất.

Ngoài ra, các nhà mạng, hãng phim và nền tảng chiếu phim trực truyến có dấu hiệu thực hiện chiến dịch “vận động hành lang” tốn kém với hy vọng hỗ trợ cho tác phẩm của họ. Một cuộc điều tra trên tờ Los Angeles Times cho thấy, Netflix đã đưa các thành viên của HFPA đến phim trường của “Emily in Paris” tận hưởng kỳ nghỉ sang trọng. Những đặc quyền này gây ra lo ngại về đạo đức.

“Chúng tôi hiểu rằng cần thu hút các thành viên da đen, cũng như các thành viên có nguồn gốc ít được đại diện khác và chúng tôi sẽ ngay lập tức làm việc để triển khai kế hoạch hành động nhằm đạt được những mục tiêu này càng sớm càng tốt”, HFPA trả lời vào hôm 25/2.

Theo Theo Forbes
MỚI - NÓNG