Qatar khiến Hàn Quốc vỡ mộng vô địch Asian Cup 2019

Qatar giành vé vào bán kết Asian Cup 2019
Qatar giành vé vào bán kết Asian Cup 2019
TPO - Một cơn địa chấn đã xảy ra tại tứ kết Asian Cup 2019 tối nay khi Qatar đánh bại ứng cử viên vô địch Hàn Quốc với tỷ số 1-0 để lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào bán kết sân chơi châu lục.

Được đánh giá cao hơn hẳn Qatar, nhưng tuyển Hàn Quốc đã có màn trình diễn đáng thất vọng tại sân vận động Zayed Sports City tối nay.

Ở trận tứ kết này, HLV Paulo Bento gây bất ngờ khi loại tiền đạo cánh Hwang Hee-Chan để sử dụng Lee Chung-Yong trong đội hình xuất phát của Hàn Quốc. Trong khi đó, Qatar vẫn tung ra đội hình giúp họ có những chiến thắng như chẻ tre ở Asian Cup 2019, với mũi nhọn cao nhất là Almoez Ali.

Qatar khiến Hàn Quốc vỡ mộng vô địch Asian Cup 2019 ảnh 1  Đội hình xuất phát của hai đội
Dù thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA kém tuyển Hàn Quốc đến 40 bậc (93 so với 53), nhưng Qatar nhập cuộc đầy tự tin. Họ chủ động sử dụng lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh sở trường và khiến Hàn Quốc gặp vô số khó khăn. Trong hiệp 1, Son Heung Min và các đồng đội hoàn toàn không thể tiếp cận khung thành của thủ môn Saad Al-Sheeb. Cơ hội tốt nhất mà Hàn Quốc có được là cú sút xa vọt xà ngang Hwang In-beom ở phút 34.

Bước sang hiệp 2, Hàn Quốc vẫn duy trì được sự lấn lướt và có không ít thời điểm khiến khung thành của Saad Al-Sheeb chao đảo. Tuy vậy, các pha dứt điểm của Lee Chung-Yong, Son Heung Min hay Kim Jin-Su đều không có sự chính xác cần thiết để trở thành bàn thắng.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đoàn quân của HLV Paulo Bento đã phải trả giá ở phút 79. Từ một tình huống không có gì đặc biệt, Abdulaziz Hatem hạ thủ môn Hàn Quốc bằng một cú "đại bác tầm xa", đưa bóng xuyên qua một rừng hậu vệ áo đỏ trước khi bay vào lưới.

Qatar khiến Hàn Quốc vỡ mộng vô địch Asian Cup 2019 ảnh 2 Nỗi thất vọng của các cầu thủ Hàn Quốc

Bị dẫn trước, Hàn Quốc dồn toàn lực tấn công nhưng các chân sút của họ bế tắc trước hàng thủ dày đặc và thi đấu kỷ luật của Qatar. Cơ hội nguy hiểm nhất của "Những chiến binh Taegeuk" là tình huống ở phút thứ 81 khi Hwang Ui-Jo đã đưa được bóng vào lưới Qatar.

Tuy vậy, bàn thắng của Hàn Quốc không được công nhận vì tiền đạo này đã rơi vào thế việt vị. Kể cả khi sử dụng công nghệ VAR, trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định không công nhận bàn thắng.

Thua chung cuộc 0-1, Hàn Quốc vỡ mộng vô địch Asian Cup 2019. Trong khi Qatar đã làm nên lịch sử với lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết Asian Cup.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.