PSG dùng lương khủng để chiêu mộ HLV Wenger

PSG sẵn sàng trả cho HLV Wenger mức lương 10 triệu bảng/mùa.
PSG sẵn sàng trả cho HLV Wenger mức lương 10 triệu bảng/mùa.
TPO - Trong kế hoạch tìm HLV mới thay cho Unai Emery, PSG đã xem xét tới khả năng trả mức lương 10 triệu bảng/mùa để lôi kéo HLV Arsene Wenger rời Arsenal. Cần biết rằng, hợp đồng của “Giáo sư” với “Pháo thủ” sẽ hết hạn vào hè năm 2017.

Dưới bàn tay của HLV Unai Emery, PSG hùng mạnh đã đánh mất vị thế của mình tại làng bóng đá Pháp. Lần đầu tiên sau 4 mùa giải liên tiếp thống trị làng bóng đá xứ Lục lăng, đội chủ sân “Công viên các hoàng tử” không thể vô địch giai đoạn mùa Đông. Sau giai đoạn lượt đi, PSG xếp thứ 3 trên BXH Ligue 1, kém đội đầu bảng Nice tới 5 điểm.

Quá thất vọng trước những gì Emery đã làm cùng PSG, giới chủ Qatar của đội bóng buộc phải xem xét tới phương án tìm một nhà cầm quân mới trong tương lai gần.

Theo tiết lộ từ báo chí Pháp, đội bóng thành Paris đã để mắt tới Louis van Gaal, người vẫn thất nghiệp kể từ khi bị M.U sa thải. Tuy vậy, thực tế lại không phải như vậy. Giới chủ Qatar không đánh giá cao HLV người Hà Lan, chưa kể giữa ông còn có mối quan hệ không tốt với ngôi sao số 1 của đội là Angel di Maria.

Cái tên mà các nhà tài phiệt đến từ Ả-rập nhắm tới không ai khác chính là Arsene Wenger. Theo đó, họ đã điền nhà cầm quân người Pháp vào đầu danh sách ứng viên có thể thay thế Emery và sẵn sàng chi ra số tiền lương lên tới 10 triệu bảng/mùa.

Cần biết rằng, hợp đồng giữa “Giáo sư” và Arsenal chỉ còn thời hạn tới hè 2017.

Theo tờ The Sun, bản thân Arsenal cũng có nhu cầu tìm HLV mới sau 12 năm lỡ hẹn ngôi vô địch Premier League dưới "triều đại" Wenger.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.