Prigozhin tuyên bố nhóm quân sự tư nhân Wagner rút về khu vực đóng quân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ lĩnh tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin cho biết các nhóm quân của tập đoàn quân sự tư nhân này đã trở lại khu vực đóng quân khi mà trước đó ít giờ đồng hồ, lực lượng này được cho là đã chiếm quyền kiểm soát các cơ sở quân sự và sân bay ở Rostov-on-Don, miền Nam nước Nga.
Prigozhin tuyên bố nhóm quân sự tư nhân Wagner rút về khu vực đóng quân ảnh 1

Thủ lĩnh tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin. (Ảnh: RT)

“Nhận thức được tất cả trách nhiệm về việc một trong hai bên sẽ đổ máu, chúng tôi bắt đầu quay trở lại vị trí đóng quân, theo kế hoạch”, Yevgeny Prigozhin viết trên Telegram tối 24/6 (rạng sáng 25/6, giờ Hà Nội), theo TASS.

Theo Prigozhin, có thế lực muốn giải tán Wagner, buộc lực lượng này phải tiến hành "cuộc tuần hành vì công lý" vào ngày 23/6.

Trước đó, cơ quan báo chí của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đưa tin thủ lĩnh Wagner Prigozhin đã chấp nhận đề xuất của người đứng đầu nước cộng hòa Belarus về việc dừng bước tiến của nhóm quân sự Wagner trên lãnh thổ Liên bang Nga và thực hiện các cuộc đàm phán để giảm căng thẳng.

Thông tin cũng cho biết “có sự lựa chọn có lợi và có thể chấp nhận được để giải quyết tình huống, với sự đảm bảo an ninh cho các nhóm quân của tập đoàn”.

Trước đó, thủ lĩnh Wagner Prigozhin cho biết Wagner đã kiểm soát các cơ sở quân sự và sân bay ở Rostov-on-Don, miền Nam nước Nga.

Hành động này bắt đầu sau khi tập đoàn quân sự tư nhân Wagner thông báo trại huấn luyện của họ bị tập kích bằng tên lửa gây thương vong lớn và ông Prigozhin cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga đứng sau vụ tập kích, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga hôm 23/6 khẳng định tất cả tin nhắn và video phát tán trên mạng xã hội về vụ tấn công nhằm vào doanh trại hậu phương của Wagner "đều không đúng với thực tế và là thông tin khiêu khích".

Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia sáng 24/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi cuộc nổi loạn do ông Yevgeny Prigozhin tổ chức là kết quả của "tham vọng thái quá".

Tổng thống Putin kêu gọi những kẻ nổi loạn "không mắc phải sai lầm chết người và bi thảm và không thể lặp lại, hãy đưa ra lựa chọn đúng đắn duy nhất - ngừng tham gia vào các hành vi phạm tội”. Tổng thống Nga cũng khẳng định chính quyền sẽ phản ứng mạnh mẽ với những gì đang xảy ra.

Ông Putin tuyên bố: “Chúng tôi sẽ bảo vệ người dân và nhà nước của chúng ta khỏi bất kỳ mối đe doạ nào, kể cả từ sự phản bội nội bộ”, theo RIA Novosti.

Theo TASS, RIA Novosti
MỚI - NÓNG