Ngạc nhiên: Mang thai sau khi triệt sản khá phổ biến

TPO - Triệt sản bằng cách thắt ống dẫn trứng được cho là một hình thức ngừa thai vĩnh viễn và là phương pháp tránh thai phổ biến nhất tại Mỹ. Thế nhưng, một nghiên cứu mới đây báo cáo rằng, phẫu thuật ống dẫn trứng thường thất bại và thường không hiệu quả bằng các biện pháp tránh thai khác.
Ngạc nhiên: Mang thai sau khi triệt sản khá phổ biến ảnh 1

3-5% phụ nữ Mỹ thắt ống dẫn trứng sau đó đã báo cáo có thai ngoài ý muốn

Triệt sản ống dẫn trứng được cho là một hình thức ngừa thai vĩnh viễn và là phương pháp tránh thai phổ biến nhất trên toàn quốc. Nhưng một nghiên cứu mới do UC San Francisco của Mỹ dẫn đầu báo cáo rằng, phẫu thuật ống dẫn trứng thường thất bại và thường không hiệu quả bằng các biện pháp tránh thai khác.

Các tác giả phát hiện ra rằng 3 đến 5% phụ nữ Mỹ thắt ống dẫn trứng sau đó đã báo cáo có thai ngoài ý muốn. Tỷ lệ thất bại này khiến các tác giả đề xuất rằng, những bệnh nhân thực sự muốn tránh mang thai trong tương lai nên sử dụng que cấy tránh thai hoặc dụng cụ tử cung (DCTC).

Phẫu thuật ống dẫn trứng không phải là tối ưu

Sự quan tâm đến biện pháp tránh thai vĩnh viễn đã tăng lên kể từ khi quyết định Dobbs của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ năm 2022 loại bỏ các biện pháp bảo vệ của liên bang đối với các dịch vụ phá thai và hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ phá thai ở nhiều tiểu bang.

Tác giả đầu tiên Eleanor Bimla Schwarz, MD, trưởng Khoa Nội tổng hợp UCSF tại Zuckerberg San Francisco General cho biết: “Kể từ quyết định của Dobbs, nhiều người lo lắng hơn về việc mang thai có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống gia đình của họ như thế nào. Điều này đặc biệt đúng đối với những bệnh nhân mắc các bệnh như tiểu đường và huyết áp cao có thể gây biến chứng khi mang thai”.

Schwarz nói: “Nghiên cứu này cho thấy phẫu thuật ống dẫn trứng không thể được coi là cách tốt nhất để tránh thai. Những người sử dụng que cấy tránh thai hoặc vòng tránh thai ít có khả năng mang thai hơn những người thắt ống dẫn trứng".

Theo thống kê quốc gia của Mỹ, khoảng 65% phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi ở Mỹ sử dụng biện pháp tránh thai và triệt sản ống dẫn trứng, một phẫu thuật trong đó ống dẫn trứng được kẹp hoặc cắt và cắt bỏ, trong đó hơn 21% phụ nữ ở độ tuổi 30-39 sử dụng và 39% phụ nữ trên 40 tuổi sử dụng. Những ca phẫu thuật này đặc biệt phổ biến ở những người có thu nhập thấp và những người mắc bệnh mãn tính.

Dựa trên các nghiên cứu cũ hơn, Trường Cao đẳng Sản phụ khoa Hoa Kỳ đã cho biết rằng, ít hơn 1% bệnh nhân có thai sau khi triệt sản ống dẫn trứng.

Dữ liệu cũng được thu thập từ hơn 31.000 phụ nữ, trong đó có 4.184 người cho biết đã trải qua triệt sản ống dẫn trứng và là đối tượng của nghiên cứu. Trong năm đầu tiên sau phẫu thuật ống dẫn trứng, các nhà nghiên cứu ước tính rằng 2,9% những người cho biết đã triệt sản trong năm 2013-2015 đã mang thai. Cơ hội mang thai cao nhất ở những người trẻ hơn vào thời điểm phẫu thuật ống dẫn trứng.

Theo Science Daily
MỚI - NÓNG
Nữ sinh Bình Dương đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em 2024
Nữ sinh Bình Dương đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em 2024
TPO - Nguyễn Ngọc Mai An, học sinh lớp 9A2, trường THCS Mỹ Phước (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) là một trong những đại biểu đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024, với 8 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; tích cực tham gia các hoạt động Đội, đồng thời là MC học đường và đạt nhiều thành tích các cuộc thi về Tin học, sáng tạo.