Suýt mất mạng vì bị rắn cạp nia cắn khi đang ngủ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, các bác sĩ của bệnh viện này đã cứu sống thành công 2 thanh niên người dân tộc thiểu số bị rắn cạp nia tấn công trong lúc ngủ.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang lần lượt tiếp nhận 2 bệnh nhân là Cư Seo Phủ , 23 tuổi và Giàng Thị Mai (quê ở Bắc Hà, Lào Cai) trong tình trạng khó thở, sụp mi mắt, chân tay yếu. Được biết, cả 2 nạn nhân đều là người dân tộc thiểu số, xuống Bắc Giang làm thuê thì không may bị rắn cạp nia cắn.

Ngay sau khi tiếp nhận ở khoa cấp cứu, các bác sĩ xác định tình trạng người bệnh nặng, chuyển Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để điều trị.

Tiên lượng đây là những trường hợp có khả năng tử vong cao nên các bác sĩ nhanh chóng thăm khám lâm sàng kết hợp diễn biến của bệnh để kết luận nguyên nhân khiến 2 người bệnh mất hết các phản xạ là do rắn cạp nia cắn. Bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp nên được các bác sĩ đặt ống nội khí quản, thở máy.

Suýt mất mạng vì bị rắn cạp nia cắn khi đang ngủ ảnh 1

Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bắc Giang điều trị bệnh nhân bị rắn cắn.

Người bệnh ngay lập tức được chỉ định lọc máu để loại trừ độc chất. Sau 3 quả lọc, tình trạng liệt cơ của bệnh nhân đã có dấu hiệu cải thiện. Bằng nhiều phương pháp hồi sức tích cực, tình trạng của cả 2 bệnh nhân đã cải thiện dần cho đến khi tập cai máy thở và bỏ được máy thở, rút ống nội khí quản. Hiện tại, sức khỏe của cả 2 bệnh nhân đã ổn định và được bác sĩ cho xuất viện.

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận và điều trị khoảng 30 ca bệnh do rắn cắn, chủ yếu là rắn hổ mang. Các bác sỹ khuyến cáo nếu nghi ngờ bị rắn cắn hoặc gặp các nạn nhân có tình trạng được như mô tả ở trên, cần đưa người đó tới cơ sở y tế để được cấp cứu và điều trị kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng.

MỚI - NÓNG
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
TPO - Hàng nghìn khối vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải nhựa, đá tảng, bê tông thải loại từ khu vực đập La Ỷ (cạnh sông Hương đoạn qua phường Phú Thượng, TP. Huế) đổ vào sân bóng, khu dân cư, trường học, gây nguy cơ biến đổi hiện trạng sử dụng đất, làm ô nhiễm môi trường...