Quả bóng vàng Hoàng Đức tỏa sáng, Viettel thắng nhọc Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bế tắc trong phần lớn trận đấu nhưng Viettel vẫn có liên tiếp 2 bàn thắng vào lưới Đà Nẵng để giành trọn 3 điểm. Chiến thắng này giúp đội bóng áo lính tạm thời vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League 2022.
Quả bóng vàng Hoàng Đức tỏa sáng, Viettel thắng nhọc Đà Nẵng ảnh 1

Ảnh Phi Hải

Theo tin đồn, HLV Bae Ji-won bên phía Viettel và tiền đạo Pedro Paulo xảy ra mâu thuẫn. Trong chuyến làm khách trên sân của SHB Đà Nẵng, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng để Mạnh Dũng ra sân ngay từ đầu, thay vì chân sút người Brazil.

Sự thay đổi ở vị trí tiền đạo không mang nhiều hiệu quả trong 45 phút đầu. Viettel không có nhiều tình huống uy hiếp khung thành đội chủ nhà, trong bối cảnh cả hai đội nhập cuộc tương đối thận trọng. Tình huống nguy hiểm nhất của Viettel trong hiệp 1 chính là cú sút phạt đi bóng trúng vào xà ngang từ khoảng cách 25m của Geovane.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng thi đấu chủ động hơn và có nhiều cơ hội ghi bàn, điển hình như cú sút táo bạo từ ngoài vòng cấm của tiền đạo mang áo số 9 Ngọc Sơn ở phút 27. Trên mặt trận tấn công, tiền vệ Phan Văn Long chơi bóng rất tinh quái và khéo léo. Tuy nhiên, những tình huống dứt điểm của cầu thủ này vẫn còn thiếu sự chính xác.

Quả bóng vàng Hoàng Đức tỏa sáng, Viettel thắng nhọc Đà Nẵng ảnh 2

Ảnh Phi Hải

Những gì diễn ra trong hiệp 1 cũng phản ánh vấn đề của cả hai đội ở mùa giải năm nay: Thiếu những tiền đạo sắc bén để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Không ngạc nhiên khi 0-0 là tỷ số cuối cùng trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, khung thành của Viettel liên tục bị đặt trong tình trạng nguy hiểm. Phút 51, SHB Đà Nẵng được hưởng quả đá phạt ở cự ly thuận lợi nhưng cú sút của Văn Long không đủ khó để đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh. Ít phút sau, lại là cầu thủ này có tình huống treo bóng cho Junior đánh đầu ra ngoài.

HLV Bae Ji-won đưa tiền vệ Hồ Khắc Ngọc vào sân để cải thiện khả năng tấn công nhưng thế trận vẫn diễn ra đều đều với chất lượng chuyên môn thấp. Cả hai đội có những tình huống phạm lỗi liên tục khiến cho trận đấu bị gián đoạn nhiều lần. Viettel cũng có một số tình huống nguy hiểm từ đôi chân của Văn Hào từ các phút 73 đến 79 nhưng đều dừng lại ở mức cơ hội.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì Geovane đã lên tiếng đúng lúc. Cầu thủ người Brazil thoát xuống tốc độ rồi nhẹ nhàng dứt điểm đánh bại thủ môn Thanh Bình, mở tỷ số cho đội khách Viettel phút 88. Những phút còn lại, Viettel được hưởng một quả 11m sau tình huống thủ môn Thanh Bình phạm lỗi trong vòng cấm.

Tình huống phạm lỗi cũng khiến thủ môn này gặp chấn thương nặng và phải rời sân nhường chỗ cho Tuấn Mạnh. Trên chấm phạt đền, Hoàng Đức nhẹ nhàng ghi bàn ấn định chiến thắng cho Viettel phút 90+6. Với 3 điểm có được, Viettel vượt qua Đà Nẵng để vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Đội hình xuất phát Đà Nẵng vs Viettel

SHB Đà Nẵng: Thanh Bình (thủ môn), Walisson Moreira, Anh Quang, Công Nhật, Văn Long, Minh Tâm, Caludir Junior, Duy Cương, Huy Hùng, Phi Hoàng, Đình Duy

Viettel: Nguyên Mạnh (thủ môn), Tuấn Tài, Xuân Kiên, Jaha, Ngọc Sơn, Duy Thường, Hoàng Hùng, Hoàng Đức, Quang Khải, Mạnh Dũng, Geovane.

MỚI - NÓNG