Cặp đôi Hà Việt Dũng - Cao Thái Hà 'Bão ngầm' ở đời thực

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Là đồng đội trên phim và đang trong một mối quan hệ phức tạp, Hà Việt Dũng và Cao Thái Hà đều đang được khán giả chờ đợi “tu thành chính quả”. Thậm chí nhiều cảnh diễn ăn ý của hai diễn viên khiến người xem hoài nghi có phải ngoài đời họ cũng “có gì với nhau”?

Trong “Bão ngầm”, Hà Việt Dũng vào vai đại úy Hải Triều, một chiến sĩ công an ngầm, sống dưới lốt tên giang hồ Hùng “nhọ”. Để thuyết phục những tay anh chị xã hội đen, Hải Triều phải tự biến mình trở thành một tay không sợ trời, không sợ đất, thậm chí “gấu” hơn tội phạm.

Cặp đôi Hà Việt Dũng - Cao Thái Hà 'Bão ngầm' ở đời thực ảnh 1

Đại úy Hải Triều

Vì Hải Triều là công an, lại lăn lộn giữa dân giang hồ nên Hà Việt Dũng phải thực hiện nhiều pha hành động hàng thật giá thật. Anh cho biết, bởi ở ngoài đời thường xuyên luyện tập boxing, nên khi lên phim chỉ cần tập lại cho thật bài bản, nhuần nhuyễn là được. Tuy nhiên, anh vẫn phải dành thời gian dài để cùng Cao Thái Hà luyện tập môn võ Nhất Nam đặc trưng trong bộ phim.

Về tin đồn “có gì với Cao Thái Hà”, Hà Việt Dũng khẳng định họ chỉ là đồng nghiệp bình thường. Ngoài đời, nam diễn viên đã kết hôn với Hà Nhung – một cô gái người dân tộc Thái, kém anh 6 tuổi và cũng cùng quê Hòa Bình. Đám cưới của cả hai diễn ra kín đáo, phía nhà trai chỉ mời một vài nghệ sĩ thân thiết và không thông báo thông tin rộng rãi.

Được biết Hà Việt Dũng chỉ trải qua 2 tháng tìm hiểu đã tiến tới hôn nhân với Hà Nhung. Còn có thông tin vợ Hà Việt Dũng thuộc con nhà gia thế giàu có.

Cặp đôi Hà Việt Dũng - Cao Thái Hà 'Bão ngầm' ở đời thực ảnh 2

Gia đình Hà Việt Dũng

Với Hà Việt Dũng, khoảng thời gian quay “Bão ngầm” là một khoảng thời gian vất vả “y chang trinh sát ngoài đời thật”. Đây cũng là thời gian bà xã của anh chuẩn bị đến kỳ sinh nở, cũng may là nam diễn viên vẫn có thể xin phép đoàn phim kịp về chứng kiến khoảnh khắc chào đời của con. Đến thời điểm hiện tại khi phim lên sóng, con gái của Hà Việt Dũng đã được hai tuổi và có thể nhận ra bố trên phim.

Về phía Cao Thái Hà, cô cho biết, việc ra Bắc đóng phim là một trải nghiệm gian khổ khi cô không chỉ phải đối mặt với tâm lý nhân vật mà còn phải chiến đấu với thời tiết khắc nghiệt của miền Bắc. Thời tiết không phù hợp khiến “Hoạn Thư” gặp vấn đề về sức khỏe, cộng thêm việc tâm lý nhân vật bị đẩy lên mức cực độ trong một thời gian dài khiến Cao Thái Hà bị stress, thế nhưng cô vẫn cố hết sức để buộc bản thân vượt qua áp lực, hoàn thiện vai diễn một cách tích cực, máu lửa nhất có thể.

Cặp đôi Hà Việt Dũng - Cao Thái Hà 'Bão ngầm' ở đời thực ảnh 3

Cao Thái Hà trong "Bão ngầm"

Quá trình quay “Bão ngầm” cũng khiến Cao Thái Hà gặp tai nạn hú hồn. Cụ thể, khi đang di chuyển lên đỉnh núi để thực hiện cảnh cuối phim bằng xe địa hình, khăn choàng của Cao Thái Hà vướng vào bánh xe khiến cô thần hồn nát thần tính nghĩ rằng mình sẽ không sống nổi. Rất may tai nạn không xảy ra nhưng nữ diễn viên vẫn vô cùng sợ hãi và ôm mặt khóc nức nở.

Trước khi tham gia “Bão ngầm” Cao Thái Hà vừa chia tay bạn trai đại gia lâu năm. Người đàn ông này hơn cô 15 tuổi, là một doanh nhân thành đạt từng chăm sóc, che chở cô hết mực, thậm chí còn chăm lo cho ba cô khi ông mắc bệnh ung thư.

Cặp đôi Hà Việt Dũng - Cao Thái Hà 'Bão ngầm' ở đời thực ảnh 4

Hiện Cao Thái Hà vẫn độc thân và chưa quên được tình cũ.

Sự tốt đẹp của người đàn ông này đã khiến Cao Thái Hà nhớ mãi không quên: "Chia tay anh ấy, tôi biết chắc mình sẽ không thể tìm được người đàn ông nào tốt như thế ở thời buổi này. Đến giờ tôi vẫn tiếc. Tôi ân hận vì đã không tha thứ cho lỗi lầm của anh để dẫn đến hai đứa chia tay. Thực lòng, anh là một dấu ấn quá lớn, quá sâu đậm trong lòng tôi", cô chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.