Vụ gà chọi đẻ sòn sòn 7 trứng/ngày: Cán bộ chăn nuôi đến kiểm tra, gà tịt không đẻ nữa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 4/3, ông Nguyễn Văn Thắng, chuyên viên Phòng Kỹ thuật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang) cho biết, sự việc gà chọi nhà bà Nguyễn Thị Tâm ở thôn Mỹ Cầu, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang) đẻ 7 quả trứng/ngày là không có căn cứ khoa học. 

Như Tiền Phong đưa tin trước đó, trong vòng 4 ngày, từ 25/2 đến 28/2, gà mái chọi nhà bà Tâm liên tiếp đẻ 17 quả trứng. Cá biệt ngày 27/2, đẻ liền 7 quả, có những quả đẻ cách nhau chưa đầy 30 phút. Sự việc kỳ lạ thu hút sự quan tâm của người dân ở địa phương, nhiều người hiếu kỳ đến xem gà đẻ.

Vụ gà chọi đẻ sòn sòn 7 trứng/ngày: Cán bộ chăn nuôi đến kiểm tra, gà tịt không đẻ nữa ảnh 1

Con gà gây xôn xao vì đẻ 7 quả trứng/ngày

Trước sự việc trên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang đã cho người xuống kiểm tra. Sáng ngày 28/2, cán bộ Chi cục kiểm tra và đặt máy điện thoại quay. Tuy nhiên, gà không đẻ quả nào. Ngày 1/3 và 2/3, Chi cục tiếp tục cho người xuống kiểm tra, nhưng không thấy gà đẻ tiếp.

Ông Nguyễn Văn Thắng, chuyên viên Phòng Kỹ thuật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: “Cả ngày 1/3, tôi trực tiếp có mặt ở nhà bà Nguyễn Thị Tâm để nắm bắt nhưng không thấy gà đẻ quả trứng nào. Sáng 2/3, cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cũng đến theo dõi nhưng cũng không thấy gà đẻ trứng”.

Ông Thắng cho rằng, việc gà của bà Tâm đẻ liên tục nhiều trứng/ngày, cá biệt có ngày đẻ 7 quả là không có căn cứ khoa học.

"Trường hợp gà đẻ 2 quả trứng một ngày là đã rất ít gặp. Kể cả đẻ 2 quả một ngày cũng không thể đẻ liên tục trong vòng nửa tiếng như lời kể của bà Tâm. Bởi vì, quá trình tạo trứng từ tinh trùng, phôi đến quá trình hình thành vỏ trứng mất khoảng hơn 20 tiếng; không thể đẻ liên tục được. Việc gà đẻ trứng liên quan đến nhịp sinh học của gà. Kể cả bà Tâm có thay đổi nhịp sinh học của gà thì cũng không thể nào đẻ 7 quả trứng/ngày. Bình thường muốn gà đẻ đều mỗi ngày một quả thì phải chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng liên tục cho gà; trong khi, gà của bà Tâm chỉ được chăn đơn thuần là thóc và thức ăn thừa", ông Thắng nói.

Ông Thắng cho rằng, chuồng gà nhà bà Tâm có tấm gỗ cao hơn mặt chuồng khoảng 15cm cho gà đứng, ngủ; phía dưới tấm gỗ có lớp xốp. Có thể, gà đã đẻ trứng vào trong lớp xốp. Quá trình gà di chuyển, xốp bị rung, trứng gà rơi dần ra.

Vụ gà chọi đẻ sòn sòn 7 trứng/ngày: Cán bộ chăn nuôi đến kiểm tra, gà tịt không đẻ nữa ảnh 2

Gà mái chọi có lông màu đen, chấm mơ (gà ô mơ), trọng lượng khoảng 1,7 kg, được nuôi nhốt cùng 2 con gà trống thiến. Hằng ngày, bà Tâm chỉ cho ăn cơm, rau xanh, không dùng cám công nghiệp.

Trong khi đó, bà Tâm cũng xác nhận, từ 1/3 đến nay, con gà gây xôn xao của bà dừng đẻ. Bà Tâm giải thích, mỗi lứa gà chỉ đẻ từ 12 -15 trứng rồi ấp; có thể gà đang trong quá trình nghỉ ngơi chờ chu kì sinh sản tiếp theo. Bà Tâm vẫn cho rằng, việc gà nhà bà đẻ nhiều quả trứng trong ngày là có thật.

Vụ gà chọi đẻ sòn sòn 7 trứng/ngày: Cán bộ chăn nuôi đến kiểm tra, gà tịt không đẻ nữa ảnh 3

Bà Tâm và con gà gây xôn xao của mình

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ cho hay, ngày 1/3, lãnh đạo UBND xã Tân Mỹ cũng cử người xuống xác minh sự việc. Thông tin gà đẻ nhiều trứng khiến nhiều người hiếu kì đến nhà bà Tâm xem gà đẻ là có thật. Tuy nhiên, ngày hôm đó, gà không đẻ thêm trứng nào. Cán bộ xã đã phân tích, vận động người dân không tiếp tục tập trung đông nhà bà Tâm, vừa ảnh hưởng cuộc sống gia đình chủ nhà, vừa mất an toàn chống dịch.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.