VCK U23 châu Á 2022: Việt Nam đụng Hàn Quốc và Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
TP - Theo kết quả bốc thăm chiều 17/2, đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng C tại VCK U23 châu Á 2022 cùng các đội Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia. Đây được dự báo sẽ là bảng đấu đầy kịch tính và hấp dẫn.
VCK U23 châu Á 2022: Việt Nam đụng Hàn Quốc và Thái Lan ảnh 1

HLV Park Hang-seo sẽ thôi dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam sau SEA Games 31. Ảnh: Anh Đoàn

Trước đó ở vòng đấu bảng, đội tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua Myanmar và Đài Bắc Trung Hoa để giành vé với vị trí nhất bảng I. Bước vào cuộc bốc thăm chiều qua, U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3, cùng các đội Nhật Bản, Qatar và Iraq. Kết quả bốc thăm đã đưa U23 Việt Nam rơi vào bảng C với sự góp mặt của 3 đối thủ khác là U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

Đây được đánh giá là bảng đấu rất gay cấn nhưng cũng thuận lợi đối với U23 Việt Nam. Ngoại trừ U23 Hàn Quốc được đánh giá trội hơn hẳn và đang là đương kim vô địch, U23 Thái Lan và U23 Malaysia đều là những đối thủ quen thuộc trong khu vực, có trình độ cân bằng với U23 Việt Nam.

Trong 2 lần đối đầu với các đội bóng trẻ của Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2018 và Asiad 2018, Việt Nam đều thua. Ngược lại, kết quả các lần đụng độ gần đây ở cấp độ trẻ của Việt Nam với Thái Lan và Malaysia đều có kết quả tốt.

Trao đổi với PV Tiền Phong, quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đánh giá, đội tuyển U23 Việt Nam có cơ hội để giành vé vượt qua vòng bảng. Ông Trần Quốc Tuấn cho biết: “Hàn Quốc là đối thủ mạnh nhất và rất dễ để đưa ra dự đoán, họ sẽ giành suất đầu tiên vào vòng sau. Tuy nhiên, bóng đá trẻ ẩn chứa nhiều yếu tố bất ngờ và nếu chuẩn bị kỹ, chúng ta cũng không có gì phải quá e ngại. Thái Lan và Malaysia đều là các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á và tôi cho rằng gần đây, các đội bóng của Việt Nam đều rất tự tin khi đấu với các đội trong khu vực. Điều kiện quan trọng là đội tuyển U23 Việt Nam phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Chúng ta tự tin nhưng không chủ quan”.

Liên quan đến đội U23 Việt Nam, thông tin từ VFF hôm qua cũng cho biết, VFF đã tìm được ứng viên thay thế HLV Park Hang-seo dẫn dắt đội tại VCK U23 châu Á 2022. Cụ thể theo kế hoạch trước đó, ông Park sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31. Sau giải đấu này, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ thôi chịu trách nhiệm với đội U23 Việt Nam. Thay vào đấy, VFF sẽ chọn HLV mới chỉ đạo đội U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2022. Quyết định này nhằm giúp ông Park giảm tải khối lượng công việc, tập trung cho đội tuyển Việt Nam.

Trả lời PV Tiền Phong, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết, VFF hiện đã xác định được ứng viên thay HLV Park Hang-seo. Điểm đặc biệt, HLV mới được VFF chọn qua sự giới thiệu từ công ty riêng của ông Park. HLV Park Hang-seo là người đánh giá người kế nhiệm mình trước khi trình VFF xem xét. Và ông Park đã chọn 1 HLV Hàn Quốc đồng hương.

Theo ông Lê Hoài Anh, hiện VFF đang trong quy trình thẩm định hồ sơ ứng viên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Danh tính tân HLV trưởng đội U23 Việt Nam sẽ sớm được công bố trong ít ngày tới. VFF muốn để người mới có thời gian làm quen với đội tuyển U23 Việt Nam.

VCK U23 châu Á 2022 sẽ khởi tranh vào tháng 6/2022 tại Uzbekistan với sự tham dự của 16 đội bóng. Thành tích cao nhất của U23 Việt Nam tại đấu trường này là đoạt vị trí Á quân năm 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc. Đây cũng chính là bệ phóng đưa ông Park và nhiều học trò vươn tầm thành ngôi sao, trước khi gặt hái được một loạt thành công sau đó.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...