Tuyển nữ Việt Nam gặp Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuyển nữ Việt Nam đã cầm hòa Myanmar để giành vé đi tiếp tại Asian Cup 2022. Tại vòng tứ kết, chúng ta sẽ gặp ứng cử viên vô địch Trung Quốc.
Tuyển nữ Việt Nam gặp Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup 2022 ảnh 1

Nữ Việt Nam đạt mục tiêu vào tứ kết Asian Cup 2022

Ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng Asian Cup 2022, tuyển nữ Việt Nam chỉ cần hòa tuyển nữ Myanmar là giành vé đi tiếp. Đây được xem là nhiệm vụ dễ dàng với đội bóng áo đỏ, bởi lẽ chúng ta đã thắng 15/16 trận đối đầu với Myanmar trước đây.

Tuy nhiên, nữ Myanmar đã thi đấu đầy quyết tâm và tạo ra khó khăn ngoài dự đoán của tuyển Việt Nam. Nữ Myanmar hai lần vượt lên dẫn trước và có nhiều thời điểm chơi lấn lướt trước đội bóng của HLV Mai Đức Chung.

Mặc dù vậy, nữ Việt Nam vẫn thể hiện đẳng cấp đúng lúc và có bàn gỡ hòa 2-2 của đội trưởng Huỳnh Như ở phút 62, qua đó giữ lại vị trí thứ 3 của bảng C. Trong bảng xếp hạng các đội hạng 3 Asian Cup 2022, nữ Việt Nam chắc chắn đứng trên Iran và chính thức giành vé vào tứ kết.

Tuyển nữ Việt Nam gặp Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup 2022 ảnh 2

Nữ Việt Nam từng nhiều lần thua nữ Trung Quốc trong quá khứ

Theo phân cặp từ đầu của ban tổ chức, tuyển nữ Việt Nam cũng sớm xác định được đối thủ ở vòng tứ kết, đó là đội đứng đầu bảng A: Trung Quốc. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 30/1 sắp tới.

Hiện tại, tuyển nữ Trung Quốc đang đứng thứ 19 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, chỉ kém Hàn Quốc 1 bậc. Tại Asian Cup 2022, Trung Quốc là một trong những ứng cử viên vô địch nặng ký nhất, bên cạnh Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ngoài chênh lệch sức mạnh, tuyển nữ Việt Nam còn gặp bất lợi trong trận tứ kết sắp tới vì có ít ngày nghỉ hơn. Chúng ta chỉ có 3 ngày nghỉ ngơi, trong khi tuyển nữ Trung Quốc có đến 1 tuần dưỡng sức. Tuyển nữ Trung Quốc không phải chơi trận cuối cùng ở vòng bảng do chủ nhà Ấn Độ bị loại khỏi giải.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.