Pogba sắp bó túi 3,8 triệu bảng 'phí trung thành' từ M.U

Paul Pogba từng bóng gió muốn rời M.U.
Paul Pogba từng bóng gió muốn rời M.U.
TPO - Nếu tiếp tục ở lại M.U sau ngày 1/7 tới, Paul Pogba sẽ bỏ túi số tiền thưởng cực lớn, lên tới 3,8 triệu bảng.

Ngay khi mùa giải 2018/2019 khép lại, tương lai của Paul Pogba đã trở thành chủ đề bán tán tại Manchester. Báo chí Anh và Tây Ban Nha cho rằng, tiền vệ người Pháp hoàn toàn có thể rời M.U ngay trong mùa hè 2019 để đi theo tiếng gọi của HLV đồng hương Zinedine Zidane, tức là gia nhập Real Madrid. Về phần mình, Pogba cũng không ngần ngại bóng gió, anh muốn có những danh hiệu lớn và những thách thức mới trong sự nghiệp…

Tất nhiên cho tới điểm này, vẫn chưa có quyết định chính thức nào về tương lai của Pogba được đưa ra. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu tiếp tục gắn bó với M.U cho tới sau ngày 1/7, cựu ngôi sao Juventus sẽ bỏ túi số tiền thưởng cực lớn, lên tới 3,8 triệu bảng. Theo tiết lộ, đây là số tiền được gọi là "phí trung thành" mà Pogba sẽ được nhận hàng năm sau bản hợp đồng đã kí với M.U vào năm 2016.

Trước đó, vào mùa hè 2016, khi đồng ý rời Juventus để trở lại khoác áo M.U với giá 89 triệu bảng, Pogba đã ký thêm điều khoản cho phép anh nhận thêm một khoản thưởng gọi là phí trung thành sau ngày 1/7 hàng năm. Và mức thưởng sẽ được tăng dần theo từng năm.

Nhiều CĐV M.U tỏ ra bất bình khi biết về khoản thưởng kể trên. Họ cho rằng, một khi Pogba nhận xong khoản thưởng “phí trung thành” rồi mới quyết định gia nhập Real Madrid hoặc Juventus thì khi đó, “Quỷ đỏ” sẽ chịu thiệt. Trong khi đó, tờ The Sun bóng gió, Pogba chưa gửi đề xuất ra đi với Ban lãnh đạo M.U là vì muốn chờ nhận xong số tiền 3,8 triệu bảng.

Hiện Pogba nhận lương 280.000 bảng/tuần tại M.U, thế nhưng với việc CLB không có vé dự Champions League mùa tới, nếu ở lại, mức lương của anh sẽ giảm xuống 15%, tức còn khoảng 250.000 bảng/tuần.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.