Phượng vĩ đổ ngang đường, hai người thoát chết trong gang tấc

Cây phượng bật gốc, đổ chắn ngang đường.
Cây phượng bật gốc, đổ chắn ngang đường.
TPO - Vào khoảng 14h10 chiều 13/6, trên tuyến phố Trần Hưng Đạo (phường Phú Hòa, thành phố Huế), một cây phượng vĩ bất ngờ bật gốc rồi đổ thẳng xuống đường, làm hai người bị thương.

Theo các nhân chứng trên phố Trần Hưng Đạo cho biết, cây phượng đổ một cách bất thường giữa trưa nắng nóng, trời không có gió to.

Nạn nhân Nguyễn Tuệ (sinh năm 1957, trú đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, thành phố Huế) thất thần kể lại, khi ông đang điều khiển xe gắn chạy hướng cầu Phú Xuân về chợ Đông Ba thì bất ngờ bị cây phượng đổ va vào đầu xe, dẫn đến thương tích ở ngực. 

Một phụ nữ tên Đào (công tác tại cơ quan công an của một phường ở Huế) điều khiển xe gắn máy Attila mang BKS 75K8-7237 chạy trước ông Tuệ, bị cây đổ bất ngờ đè vào đầu xe, làm vỡ nát phần nhựa. Chị Đào bị thương ở đùi do thân cây và tay lái xe máy va vào, phải nhập viện kiểm tra.

Phượng vĩ đổ ngang đường, hai người thoát chết trong gang tấc ảnh 1

Cây phượng bất ngờ đổ ra đường khi trời không có gió to, mưa lớn. 

Phượng vĩ đổ ngang đường, hai người thoát chết trong gang tấc ảnh 2

Xe máy vỡ toác đầu

Phượng vĩ đổ ngang đường, hai người thoát chết trong gang tấc ảnh 3

Công an kiểm tra hiện trường tai nạn. 

Phượng vĩ đổ ngang đường, hai người thoát chết trong gang tấc ảnh 4

Phong tỏa một làn đường để cơ quan chức năng xử lý cây đổ. 

Theo quan sát của PV, cây phượng vĩ đổ gây tai nạn cho người đi đường khoảng 15 năm tuổi, có phần gốc, rễ chính bị mục ruỗng. Phần gốc cây bị mục nằm chìm dưới đất, nên nhân viên quản lý cây xanh có thể không thể nhận biết để xử lý. 


Ngay sau tai nạn, lực lượng Công an phường Phú Hòa, CSGT thành phố Huế đã kịp thời có mặt để bảo vệ hiện trường, phong tỏa một làn đường, điều tiết giao thông qua trung tâm thành phố. 

Vụ tai nạn gây tắc một làn đường trong gần một giờ đồng hồ. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện được cơ quan chức năng thành phố Huế điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG