Phương Thanh khắt khe với thí sinh Ngôi sao Việt

Phương Thanh và các giám khảo cuộc thi
Phương Thanh và các giám khảo cuộc thi
TPO - Ca sĩ Phương Thanh cho hay, chị sẵn sàng chọn những giọng hát mộc vì các em có thể sẽ trở thành ngọc sau khi sang Hàn Quốc dự khóa huấn luyện. 

Những giọng hát mộc, lạ, có tố chất đã được ban giám khảo Cuộc thi Ngôi sao Việt- VK-Pop Super star chọn đi tiếp tại vòng sơ khảo cuộc thi vừa diễn ra tại TPHCM, thay vì những giọng ca quá kỹ thuật.

 Ca sĩ cá tính Phương Thanh cho hay chị sẵn sàng chọn những giọng hát mộc vì các em có thể sẽ trở thành ngọc sau khi sang Hàn Quốc dự khóa huấn luyện.

Vòng sơ tuyển cuộc thi tìm kiếm tài năng Ngôi sao Việt- VK-Pop Super star đã chính thức khép lại bằng những ngày tuyển chọn gắt gao tại TPHCM để chọn ra những nhân tố xuất sắc nhất. Hơn 200 thí sinh khu vực TP HCM và các tỉnh thành lân cận được lựa chọn từ hàng nghìn hồ sơ đã có những màn thể hiện đặc sắc để chinh phục ước mơ trở thành Ngôi sao Việt.

Cuộc chơi khắc nghiệt

Tại vòng sơ tuyển TPHCM, không ít lần các giám khảo của Ngôi sao Việt đã thẳng thừng loại 2-3 thành viên trong một nhóm và chỉ chấp nhận 1 hoặc 2 người đi tiếp. Điều đó cũng đủ thấy sự khắc nghiệt của cuộc thi này đòi hỏi các thí sinh phải thực sự có tài năng và cả sự khác biệt. 

Một trong các nhóm với 5 bạn nam vừa có khả năng hát vừa có thể nhảy tốt nhưng sau khi kiểm tra riêng chất giọng từng thành viên, giám khảo quyết định chọn 3 thành viên đi tiếp. 

Ôm nhau khóc và đứng trước quyết định khó khăn người đi kẻ ở hoặc cả nhóm phải dừng cuộc chơi, cuối cùng 2 thành viên bị loại dù rất buồn vẫn chúc mừng và ủng hộ cho 3 bạn của mình đi tiếp. Ngay khi quyết định được đưa ra, các giám khảo cũng không kìm nén được sự xúc động. 

Dù rất khắt khe trong lựa chọn nhưng BGK cũng cân nhắc rất kỹ càng và tinh ý. Một nhóm nhạc 3 thành viên với phần biểu diễn thành công, các thành viên đều biết chơi nhạc cụ và hát tốt. Tuy vậy, giám khảo vẫn nhận ra sự chưa đồng ở các thành viên nhưng vẫn quyết định cho cả nhóm cơ hội đi tiếp vì nhận ra tố chất và tiềm năng của họ.

Ở các tiết mục đơn, Ban giám khảo thường xuyên yêu cầu các thí sinh hãy hát một ca khúc khác khoe giọng nốt cao hoặc trình diễn vũ đạo. Một số thí sinh không tự tin vào phần thể hiện của mình nhưng cũng có những bạn lại làm rất tốt. 

Sự khắc khe trong phần thi này được giám khảo Phương Thanh phân trần muốn tạo cho các bạn biết đối mặt với thử thách, áp lực. Để trở thành ngôi sao, các bạn phải thích nghi với từng hoàn cảnh, yêu cầu của công việc và đòi hỏi sự chuyên nghiệp và khổ luyện. 

Kết quả vòng tuyển chọn này, ban giám khảo đã chọn được rất nhiều tiết mục xuất sắc để tham gia hành trình tiếp theo chinh phục Ngôi sao Việt.

Phương Thanh khắt khe với thí sinh Ngôi sao Việt ảnh 1

Các thí sinh của Ngôi Sao Việt

Dạy thí sinh hát tiếng Việt

Một trong những tình huống đáng chú ý trong vòng Bản lĩnh sân khấu vừa qua là việc Phương Thanh “dạy dỗ” một thí sinh hát tiếng Hàn cực tốt nhưng không thuộc một ca khúc nào tiếng Việt.

Thí sinh 19 tuổi đến từ Huế đã làm ban giám khảo “nổi da gà” với phần trình diễn xuất sắc một ca khúc tiếng Hàn. Khuôn mặt xinh xắn, giọng ca truyền cảm của cô được đánh giá cao. Tuy nhiên, khi Phương Thanh yêu cầu thí sinh này hát một ca khúc tiếng Việt thì cô ấp úng và chỉ hát được 1-2 câu là quên lời.

Truy hỏi mãi thí sinh này tiết lộ cô chỉ thích nghe nhạc Hàn, nhạc Anh chứ ít khi nghe nhạc Việt nên không thuộc bài nào. 

Giám khảo Phương Thanh trò chuyện hỏi thí sinh ra ở đâu, (thí sinh trả lời: Huế), có biết bài: “Huế tình yêu của tôi” không? Thí sinh này ấp úng và bối rối khi không hát được. 

Lập tức, Phương Thanh chia sẻ : “Cuộc thi này là “Ngôi sao Việt” là cuộc thi để tạo ra tài năng người Việt thì chúng ta cũng nên biết hát tiếng Việt, biết tới bài hát quê hương…, em có thể tốt ở các phần khác là một chuyện nhưng hát tốt tiếng Việt thì em mới xứng đáng là người thành công và hoàn hảo hơn”.

Cuối cùng với bài hát thứ hai khoe được giọng cao cùng với cam kết sẽ chứng minh năng lực trong vòng tới bằng những bài hát tiếng Việt, sau đó cũng đã khiến Phương Thanh, Mario và John Huy Trần gật đầu đồng ý.

Phương Thanh khắt khe

Chia sẻ sau khi kết thúc vòng sơ tuyển, Phương Thanh cho hay, đây là chương trình khá mới mẻ vì không tìm ra tài năng ngay mà phải qua quá trình đào tạo và chỉnh sửa rất nhiều từ giọng hát và phong cách biểu diễn. 

Vì vậy, với những giọng hát mộc, lạ, có tố chất ban giám khảo sẵn sàng chọn để đi tiếp vì còn sẽ được đào tạo và thay đổi nhiều khi sang Hàn Quốc dự khóa huấn luyện. 

Chị đánh giá thêm “riêng về các nhóm thi, Phương Thanh thấy các nhóm ở đây chưa có sự đồng đều trong vũ đạo lẫn giọng hát nên hầu như không thể chọn vào cả. Thực sự các bạn phải phân biệt giữa đi thi và đi diễn. 

Đi thi thì mình phải hội tụ rất nhiều tố chất, phải tận dụng tất cả khả năng của mình để biểu diễn một lần trước ban giám khảo, cơ hội chỉ có một nên với những ai thích nghi, nhạy bén và có tài thì sẽ được đi tiếp dù chưa phải là xuất sắc lắm. 

Một điều nữa, đây là cuộc thi Ngôi sao Việt, các thí sinh phải hát tốt tiếng Việt bên cạnh tiếng Hàn, tiếng Anh là một lợi thế lớn. Nhiều bạn đã lộ ngay khuyết điểm khi hát tiếng Việt. Nói gì thì nói, đi thi chất giọng là một, khả năng là hai, cái gì là khó nhất, chính là hát tiếng Việt là nhất.

Phương Thanh từng bị chê hát tiếng Việt dở, phải phấn đấu mãi mới được, đi thi là khác, biểu diễn là khác. Tôi là người thi rớt hoàn toàn bởi ban đầu tôi hát tiếng Việt cũng ngọng. Vì thế thôi muốn các thí sinh phải sửa lỗi ngay từ bây giờ” - Phương Thanh truyền lại kinh nghiệm.

Không chỉ dừng lại ở việc chọn ra các thí sinh hát hay nhất, Ngôi sao Việt VK-Pop Super Star còn chịu trách nhiệm đào tạo họ thông qua mô hình đạo tạo của K-pop. 

15 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được tham dự vòng huấn luyện tại Hàn Quốc. Có thể coi khóa huấn luyện này là vòng đấu vô cùng căng thẳng khi các thí sinh vừa phải thích nghi với môi trường đào tạo chuyên nghiệp cùng những khác biệt về ngôn ngữ, thời tiết, văn hóa và ẩm thực, vừa phải tranh tài với nhau. 

Chỉ 7 thí sinh ưu tú nhất thể hiện được bản lĩnh, phong độ và tài năng trong thời gian huấn luyện tại Hàn Quốc được bước vào vòng chung kết Ngôi sao Việt – VK-Pop Super Star để trình diễn âm nhạc trực tiếp tại Việt Nam. 

Để trở thành quán quân Ngôi sao Việt – Lotte VK-Pop Super Star, người thắng cuộc sẽ phải là người hội tụ những yếu tố cần thiết nhất để tỏa sáng: giọng hát, cá tính nổi bật, ngoại hình cuốn hút, khả năng vũ đạo... 

Tổng giải thưởng cho người chiến thắng lên tới 7,5 tỉ đồng bao gồm chi phí đào tạo tại Hàn Quốc, sản xuất album, MV, ra mắt chính thức với tư cách ca sĩ chuyên nghiệp, tiền mặt. Ngoài giải thưởng tiền mặt 660 triệu đồng, thí sinh giành ngôi vị quán quân còn được ký hợp đồng với công ty quản lý sau khi chương trình kết thúc... 

Ngôi sao Việt – Lotte VK-Pop Super Star chính thức phát sóng vào 20h00 thứ Bảy hàng tuần trên VTV3 từ tháng 3-2014.

MỚI - NÓNG