TPHCM

Phường Hiệp Bình Chánh: 3 năm, hơn 1.000 nhà xây trái phép

Phường Hiệp Bình Chánh: 3 năm, hơn 1.000 nhà xây trái phép
TP - Tại Công văn số 4279 gửi UBND thành phố, Sở Xây dựng (XD) cho biết phường Hiệp Bình Chánh (HBC) đang trở thành điểm “nóng” về xây dựng trái phép.
Phường Hiệp Bình Chánh: 3 năm, hơn 1.000 nhà xây trái phép ảnh 1
Nhà xây lậu ở phường Hiệp Bình Chánh

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín vừa có văn bản số 3975 giao Thanh tra thành phố phối hợp với các sở chức năng và chính quyền địa phương thành lập Đoàn Thanh tra nhằm tiến hành làm rõ việc quản lý sử dụng đất và tình trạng vi phạm trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) theo kiến nghị của Sở Xây dựng.

Càng chống, càng tăng!

Tại Công văn số 4279 gửi UBND thành phố, Sở Xây dựng (XD) cho biết phường Hiệp Bình Chánh (HBC) đang trở thành điểm “nóng” về xây dựng trái phép.

Kết quả kiểm tra mới đây của Thanh tra Sở XD cho thấy có dấu hiệu phân lô bán nền hộ lẻ tại một số dự án, trong khi công tác quản lý, xử lý vi phạm về xây dựng của chính quyền địa phương chưa kịp thời và hiệu quả nên tình trạng trên đang diễn tiến hết sức phức tạp.

Năm 2006, UBND phường đã phát hiện xử lý 397 trường hợp sai phạm, trong đó có 30 trường hợp lấn chiếm sông rạch, đường công cộng.

Qua công tác thanh tra, Sở XD phát hiện có 3 căn biệt thự đang trong giai đoạn thi công hoàn chỉnh xây dựng sai phép tại hai khu phố (KP) 4 và 5.

Tại tổ 42A (KP6), 4 chủ đất tự phân lô xây dựng trái phép một cụm dân cư không có hệ thống cấp thóat nước, lối đi hẹp, không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Đáng lưu ý hơn là khu đất trên đã được Kiến trúc sư trưởng thành phố (nay là Sở Quy hoạch - Kiến trúc) phê duyệt quy hoạch xây dựng Ga Bình Triệu vào năm 2002.

Tại tổ 43A, 4 chủ đất khác tự phân lô và cho xây dựng cả khu phố gồm 38 căn nhà nhưng không có hệ thống cấp thoát nước, trong đó có 26 căn xây không phép.

Cũng tại tổ này lực lượng Thanh tra Sở cũng phát hiện khu đất của bà Phạm Thị Thu Nga đã được phân lô xây 5 căn nhà không phép, trong đó có 4 căn xây dựng trong thời điểm cuối năm 2006, đầu năm 2007 chưa bị xử lý.

Có dung túng, bao che?

Theo Quyết định số 107 ban hành ngày 27/6/2003 của UBND thành phố, chủ tịch UBND cấp phường xã được giao thêm quyền ra quyết  định cưỡng chế tháo dỡ, khôi phục nguyên trạng đối với các công trình xây dựng trái phép.

Lãnh đạo thành phố đã “trao gươm” nhưng UBND phường lại không phát huy quyền hạn và trách nhiệm được giao.

Cụ thể : Trong tổng số 1.018 vụ vi phạm kể từ sau ngày 1/7/2004 đến nay thì các khu phố 2, 6, 7, 8 là các điểm “nóng”, trong đó hầu hết công trình vi phạm thuộc dạng nhà ở đơn lẻ, được thi công trong năm 2006 và không có giấy phép xây dựng nhưng UBND phường chỉ xử lý … nửa vời.

Trong khi đó, Tổ trật tự đô thị phường (7 người) đã thiếu kiểm tra, ngăn chặn việc tiếp tục thi công công trình đã bị xử lý dẫn đến tình trạng công trình vi phạm vẫn được tiếp tục thi công và hoàn thành.

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.