Phụ huynh chia sẻ 'sốc lên sốc xuống' khi phát hiện con xem phim khiêu dâm

0:00 / 0:00
0:00
TPO -  Nhiều phụ huynh chia sẻ, họ cảm thấy sốc, rối bời, không biết làm gì khi phát hiện con lén lút xem phim khiêu dâm.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, có con gái năm nay học lớp 8 tại một trường THCS quận Ba Đình (Hà Nội) kể, cách đây ít tháng, chị “sốc lên sốc xuống” khi tình cờ phát hiện con mở trang website đen xem phim sex.

“Thật sự, mình không bao giờ nghĩ đứa con bé bỏng, hồn nhiên lại có thể lén lút xem những đoạn video đó. Mình sốc nặng, tắt bụp máy về phòng nằm cả ngày nghĩ cách phải nói chuyện thế nào với con”, chị Hằng kể.

Cũng theo chị Hằng, sau khi tìm hiểu thêm mới biết, con có bạn trai là học sinh lớp trên. Buổi tối, con về phòng tắt điện ngủ nhưng ôm điện thoại nhắn tin cho bạn, thậm chí gửi cho nhau cả hình ảnh nhạy cảm, dùng cả những từ chị chết điếng.

Trong cơn nóng giận, chị đã lôi con ra “cho một trận tanh bành”, tịch thu cả máy tính lẫn điện thoại. Chỉ đến giờ học trực tuyến con mới được nhận máy về học, hết giờ mang bỏ vào chỗ có camera mẹ giám sát.

“Tuy nhiên sau đó, con phản kháng bằng cách nằm lì trong phòng, không nói chuyện, không ăn cơm cùng cả nhà một thời gian. Cuối cùng, chị phải xuống nước xin lỗi và ngồi nói chuyện phải trái với con”, chị Hằng chia sẻ.

Mới đây, một phụ huynh tại Hà Nội cũng lên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện trong cơn nóng giận tột độ đã đập nát 2 điện thoại khi phát hiện con xem video nhạy cảm trên mạng. Ngoài truy cập mạng, con còn có một nhóm bạn trai cùng lớp thường xuyên nói chuyện, gửi hình ảnh các cô gái ăn mặc mát mẻ cho nhau và bình phẩm.

Sốc, chửi mắng, ném điện thoại, tịch thu máy tính, làm ầm ĩ để xấu mặt con…là cách nhiều phụ huynh đang áp dụng khi phát hiện con xem phim khiêu dâm.

Tuy nhiên, cũng có phụ huynh nói, ngày nay, việc tiếp cận Internet dễ dàng cộng với 2 năm đại dịch vừa qua học sinh có máy tính, điện thoại riêng, thời lượng truy cập nhiều hơn nên khó tránh khỏi việc con bị cám dỗ, tò mò với những thông tin nhạy cảm ở trên mạng. Nhiều bố mẹ ứng xử với việc con xem phim ảnh nhạy cảm hơi cực đoan, quy kết nó là thứ xấu xa, đồi trụy, lệch lạc ... tới cùng cực, là không đúng.

Trẻ cảm thấy cô đơn

Bà Nguyễn Thị Vân Hồng, hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nói rằng, khi học sinh có những thay đổi trong tâm sinh lý, các em bắt đầu có những rung động với bạn khác giới. Đó không hẳn là tình yêu nhưng do nhận thức non nớt, nếu không được giáo dục về giới sớm, dễ dẫn đến những hậu quả. Thông thường đến lớp 7, lớp 8 một số em bắt đầu thể hiện tình cảm với đối phương.

Bà Vân Hồng cũng cho biết, có một thực trạng là khi phát hiện ra con yêu sớm nhiều phụ huynh ứng xử không đúng cách. Có người chửi mắng, ngăn cấm yêu cầu con phải chia tay nhưng cũng có người thờ ơ, ủng hộ, kể cả chuyện con thể hiện tình cảm thái quá ở trên lớp. Trường học đã đưa ra nội quy cấm để trường học không phải là nơi học sinh thể hiện những pha tình cảm như ôm hôn và giáo dục giới tính từ lớp 7 cho học sinh.

Một chuyên gia tâm lý cho rằng, một số phụ huynh khi phát hiện con dính líu vào yêu đương sớm hoặc xem video nhạy cảm đã làm toáng lên. Điều này không giải quyết được gì mà còn làm sứt mẻ tình cảm gia đình, gây ức chế cho con.

“Khi con quan tâm chuyện người lớn nghĩa là con đã lớn, có nhu cầu tìm hiểu về chuyện đó. Bố mẹ thay vì quan tâm, chia sẻ lại trách mắng, ngăn cấm. Điều này làm con cảm thấy rất cô đơn. Khi đó, trẻ sẽ thường muốn chia sẻ mọi cảm xúc với người mình yêu. Mọi thứ sẽ bị cường điệu hóa, bi kịch hóa thêm những câu nói của bố mẹ, trẻ nghĩ mình rất đáng thương và có thể có hành động liều mình”, chuyên gia này nói.

Vì thế, chuyên gia khuyên phụ huynh không nên sốc khi thấy con tìm hiểu chuyện người lớn hay chủ động trong tình yêu. “Bố mẹ phải điềm tĩnh theo dõi, tìm cách chia sẻ để con thổ lộ chuyện thầm kín của mình. Sau đó, hãy làm thân để mọi việc dễ dàng đi vào quỹ đạo an toàn, hỗ trợ con giải quyết các vấn đề liên quan”, bà nói.

Quan hệ tình dục sớm

Một số chuyên gia phụ trách phòng tư vấn tâm lý học đường tiết lộ, nhiều em yêu đương có cảm xúc tiêu cực khi bị bố mẹ chửi mắng, dọa dẫm ví dụ như bắt con phải lựa chọn bỏ người yêu hoặc không cho tiền học hay nếu con cứ tiếp tục yêu đương, không học hành tốt, sau này sẽ trở nên vô dụng, ăn bám… Bên cạnh đó, vẫn có nhiều phụ huynh kiềm chế được cơn giận để cầu cứu sự giúp đỡ của thầy cô.

TS Trần Thành Nam, Trưởng Khoa Các khoa học giáo dục (Trường ĐH Giáo dục) từng công bố khảo sát thực trạng tình dục học đường ở Việt Nam khu vực nội và ngoại thành Hà Nội năm 2018 cho thấy: Đến hết lớp 9 khoảng 10% em được khảo sát từng quan hệ tình dục;h ết hết lớp 12, con số này tăng lên 39%. 29,5% học sinh nam thừa nhận từng quan hệ tình dục mà không sử dụng bao cao su trong lần quan hệ gần nhất và chỉ có 8% học sinh nữ cho biết mình có sử dụng một hình thức tránh thai nào đó. Thậm chí, có em còn có nhận thức sai lệch về phòng, tránh thai như: quan hệ đứng, uống nước chanh hay vệ sinh vùng kín bằng chanh sau khi quan hệ… sẽ không có thai.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.