Phớt lệnh cấm chiều nay, nhiều hàng quán vỉa hè bán kiểu 'chân trong chân ngoài'

Phớt lệnh cấm chiều nay, nhiều hàng quán vỉa hè bán kiểu 'chân trong chân ngoài'
TPO - Bắt đầu từ 17 giờ ngày 3/5, tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới, để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên tối nay, nhiều hàng quán ở Hà Nội vẫn phục vụ khách trên vỉa hè kiểu "chân trong chân ngoài".
Phớt lệnh cấm chiều nay, nhiều hàng quán vỉa hè bán kiểu 'chân trong chân ngoài' ảnh 1

Chiều nay, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới, để phòng chống dịch COVID-19.

Phớt lệnh cấm chiều nay, nhiều hàng quán vỉa hè bán kiểu 'chân trong chân ngoài' ảnh 2

Đối với nhà hàng ăn, uống phục vụ trong nhà, yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 01m giữa người với người hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà; trường hợp không đáp ứng đầy đủ về công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phớt lệnh cấm chiều nay, nhiều hàng quán vỉa hè bán kiểu 'chân trong chân ngoài' ảnh 3

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, nhiều hàng quán ở khu vực trung tâm và một số tuyến phố trong khu phố cổ vẫn nhiều hàng quán kinh doanh ăn uống khá đông khách.

Phớt lệnh cấm chiều nay, nhiều hàng quán vỉa hè bán kiểu 'chân trong chân ngoài' ảnh 4

Trên góc phố Mã Mãy, nhiều hàng quán ăn nhanh vẫn ngang nhiên bày bán và kê ghế phục vụ khách trên vỉa hè.

Phớt lệnh cấm chiều nay, nhiều hàng quán vỉa hè bán kiểu 'chân trong chân ngoài' ảnh 5

Xong ngày hôm nay thực khách đến với khu phố đi bộ Tạ Hiện vắng vẻ hẳn do e ngại dịch bệnh.

Phớt lệnh cấm chiều nay, nhiều hàng quán vỉa hè bán kiểu 'chân trong chân ngoài' ảnh 6

Nhiều chủ quán và người dân ngồi tụ tập buôn chuyện không tuân thủ giãn cách cũng như đeo khẩu trang đúng chuẩn để phòng dịch.

Phớt lệnh cấm chiều nay, nhiều hàng quán vỉa hè bán kiểu 'chân trong chân ngoài' ảnh 7

Lực lượng chức năng phường Hàng Bạc liên tục đi nhắc nhở các hàng quán không được kinh doanh trên vỉa hè để tránh tụ tập đồng người cũng như công tác phòng dịch.

Phớt lệnh cấm chiều nay, nhiều hàng quán vỉa hè bán kiểu 'chân trong chân ngoài' ảnh 8

Một hàng ăn trên phố Nguyên Siêu cố tình phục vụ thực khách trên vỉa hè bị lực lượng chức năng nhắc nhở và tịch thu bàn ghế.

Phớt lệnh cấm chiều nay, nhiều hàng quán vỉa hè bán kiểu 'chân trong chân ngoài' ảnh 9

Tình trạng kinh doanh trên vỉa hè, lòng đường xuất hiện nhiều hơn ở khu vực Bách Khoa.

Phớt lệnh cấm chiều nay, nhiều hàng quán vỉa hè bán kiểu 'chân trong chân ngoài' ảnh 10

Nhiều hàng xe đẩy bán ăn nhanh phục vụ các bạn sinh viên cũng như giới trẻ bất chấp lệnh cấm trước khu ký túc xá của trường đại học Bách Khoa.

Phớt lệnh cấm chiều nay, nhiều hàng quán vỉa hè bán kiểu 'chân trong chân ngoài' ảnh 11

Một số bạn trẻ tụ tập ở chân cầu vượt trên đường Lê Thanh Nghị không hề đeo khẩu trang phòng dịch cũng như giữ khoảng cách tối thiểu theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

MỚI - NÓNG