Phổi bệnh nhân phi công người Anh tổn thương rất nặng do COVID-19

TPO - Phổi bệnh nhân phi công người Anh (bệnh nhân 91) mắc COVID-19 bị tổn thương rất nặng, mặt trước phổi phải bệnh nhân còn tràn khí màng phổi. Bệnh nhân phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO.

Ngày 5/5, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, phổi bệnh nhân phi công người Anh mắc COVID-19 bị tổn thương rất nặng.

Mặt trước phổi phải bệnh nhân còn tràn khí màng phổi, có tràn dịch không thuần nhất lượng rất ít. Nhu mô phổi bệnh nhân co nhỏ khoảng 4 khoang liên sườn. Đối với phổi trái bệnh nhân bị đông đặc.

Phổi bệnh nhân phi công người Anh tổn thương rất nặng do COVID-19 ảnh 1 Quán bar Buddha nơi bệnh nhân phi công người Anh từng đến trước khi phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2. Ảnh Văn Minh

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết thêm, kết quả xét nghiệm PCR ngày 4/5 cho kết quả âm tính. Đây là kết quả âm tính trong 5 ngày liên tiếp.

Hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định, không sốt, mạch và huyết áp ổn định, tràn khí màng phổi phải đã dẫn lưu, tiếp tục thở máy, tiên lượng còn rất nặng. Bệnh nhân phi công người Anh phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO. Riêng về vấn đề có ghép phổi hay không cho bệnh nhân, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết phải chờ ít nhất 1-2 tháng để đánh giá lại phổi có hồi phục hay không.

Hiện nay TPHCM có 55 ca mắc COVID-19. Trong đó có 44 trường hợp đã xuất viện, 11 trường hợp đang được điều trị (9 ca tái dương tính sau khi xuất viện).

Phổi bệnh nhân phi công người Anh tổn thương rất nặng do COVID-19 ảnh 2 Một bệnh nhân mắc COVID-19 từng được điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Ảnh Văn Minh

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, hiện nay tình trạng tái dương tính sau khi xuất hiện có xu hướng tăng, TPHCM chủ động xét nghiệm các trường hợp bệnh nhân xuất viện. Hàng ngày thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho đến ngày thứ 30 sau khi xuất viện.

Đối với các trường hợp nhập cảnh, TPHCM quyết định các trường hợp cách ly tập trung sau khi nhập cảnh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần vào ngày đầu tiên, ngày thứ 5, ngày thứ 10 và ngày cuối cùng trước khi hoàn tất đủ 14 ngày cách ly, thay vì chỉ lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của thời gian cách ly theo quy định.

Bệnh nhân 91 (phi công người Anh) là một trong số 19 ca bệnh có liên quan đến ổ dịch quán bar Buddha (quận 2, TPHCM). Hiện nay TPHCM có 9 trường hợp tái dương tính sau khi xuất viện, trong đó có nhiều trường hợp có liên quan đến ổ dịch quán bar này. 

MỚI - NÓNG