Phó tổng thống Mỹ tự cách ly 1 ngày sau khi tiếp xúc với người mắc COVID-19

Phó Tổng thống Mike Pence
Phó Tổng thống Mike Pence
TPO - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tự cách ly hôm 10/5 sau khi một trợ lý ông dương tính với virus corona. Ông cùng 3 nhà khoa học hàng đầu của Mỹ chấp nhận biện pháp phòng ngừa này sau nguy cơ phơi nhiễm.

Một quan chức chính quyền Mỹ cho biết ông Pence tự nguyện giữ khoảng cách với người khác theo hướng dẫn của Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh. Kết quả xét nghiệm của ông sau khi phơi nhiễm liên tục âm tính nhưng ông vẫn tuân thủ hướng dẫn của các quan chức y tế. 

“Phó Tổng thống Pence sẽ tiếp tục tuân thủ khuyến cáo của Nhóm y tế Nhà Trắng và không phải cách ly. Ngoài ra, Phó Tổng thống Pence có kết quả xét nghiệm âm tính mỗi  ngày và có kế hoạch sẽ đến Nhà Trắng vào sáng mai”, phát ngôn viên Devin O’Malley cho biết ngày 10/5. 

Ông Pence ở nhà từ ngày 8/5 và không có mặt trong cuộc gặp của Tổng thống Donald Trump với các lãnh đạo quân đội tại Nhà Trắng vào hôm sau. 

Một quan chức ban đầu cho biết ông Pence ban đầu định làm việc tại nhà, nhưng văn phòng của ông sau đó khẳng định ông sẽ đến Nhà Trắng vào ngày 11/5. Chưa rõ những biện pháp tự giãn cách của ông sẽ ảnh hưởng như thế nào đến công việc và hoạt động tiếp xúc với công chúng. 

Ông Pence là người chỉ đạo lực lượng phản ứng với COVID-19 trong hơn 2  tháng qua. Những quan chức hàng đầu đang phải cách ly vì tiếp xúc với người trong Nhà Trắng nhiễm virus gồm TS Anthony Fauci, giám đốc Viện quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm; TS Robert Redfield, giám đốc CDC; và Ủy viên Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm, TS Stephen Hahn. 

Thư ký báo chí của ông Pence, bà Katie Miller, cũng đã dương tính với virus corona từ ngày 8/5, trở thành người thứ hai trong Nhà Trắng mắc COVID-19 trong tuần qua. 

Một quân nhân gần gũi với Tổng thống đã mắc bệnh từ giữa tuần trước, trở thành người thân cận đầu tiên của ông Trump nhiễm virus này. 

Sau khi bà Miller được xác định dương tính, ông Trump nói rằng ông “không lo sợ” về nguy cơ virus lây lan trong Nhà Trắng. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cho biết nhiều bước đi đang được tiến hành để tăng cường bảo đảm an toàn cho khu nhà. 

Theo theo AP
MỚI - NÓNG