Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: 'Chưa bao giờ mất cùng lúc hai tướng...'

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại lễ viếng 13 liệt sĩ sáng nay. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại lễ viếng 13 liệt sĩ sáng nay. Ảnh: VGP
TPO - “Chưa bao giờ chúng ta mất cùng lúc hai tướng, nhiều sĩ quan cấp cao trong quân đội, lãnh đạo chính quyền địa phương, nhà báo trong thiên tai…”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu như vậy tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh TT-Huế, Quân khu IV về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ngày 18/10, sau lễ viếng 13 liệt sĩ tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268 (TP Huế), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh TT-Huế, Quân khu IV về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Rào Trăng; cũng như công tác khắc phục thiệt hại do mưa bão.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết, mưa bão tại TT-Huế đã làm 27 người chết (12 người chết do mưa lũ, 2 công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, 13 người mất khi làm nhiệm vụ tại Trạm 67); mất tích 15 người tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3; 13 người bị thương.

Mưa lũ làm 85.000 nhà dân bị ngập, hàng trăm ha hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại… Tổng thiệt hại do mưa lũ đến nay khoảng 1.126 tỷ đồng.

Hiện nay, các lực lượng chức năng tiếp tục công tác tiếp cận nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 bằng đường thủy, để hỗ trợ lương thực và tìm kiếm những người mất tích.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: 'Chưa bao giờ mất cùng lúc hai tướng...' ảnh 1

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: "“Chưa bao giờ chúng ta mất cùng lúc hai tướng, nhiều sĩ quan cấp cao trong quân đội, lãnh đạo chính quyền địa phương, nhà báo trong thiên tai".

Tham dự buổi làm việc, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, tại thuỷ điện Rào Trăng 3, Bộ Quốc phòng đã yêu cầu sẵn sàng lực lượng dự bị để thay thế, bổ sung khi cần thiết.

Trong những ngày tới, khi thời tiết thuận lợi hơn, sẽ huy động cả không quân, máy bay không người lái, các phương tiện hiện đại khác phục vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn...

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh TT-Huế đề xuất Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 1.000 tấn gạo cứu trợ cho dân vùng bị ảnh hưởng của lũ; 2 tấn lương khô; 10.000 thùng mỳ tôm; 20 tấn hóa chất benkocid để phục vụ công tác tiêu độc khử trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ; hỗ trợ 200 tỷ đồng để khôi phục hạ tầng dân sinh thiết yếu, nhà ở cho nhân dân; hỗ trợ khẩn cấp nguồn vốn ngân sách trung ương để sớm khắc phục hậu quả thiên tai với kinh phí khoảng 738 tỷ đồng…

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chia sẻ với những đau thương, mất mát của gia đình các nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ, trong đó, có các cán bộ, chỉ huy, chiến sĩ trong quân đội.

Những ngày qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thường xuyên chỉ đạo, với yêu cầu sớm tìm kiếm nạn nhân, cấp cứu những người mất tích, đưa các nạn nhân về với gia đình. “Chưa bao giờ chúng ta mất cùng lúc hai tướng, nhiều sĩ quan cấp cao trong quân đội, lãnh đạo chính quyền địa phương, nhà báo trong thiên tai. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng những cống hiến, hy sinh của các đồng chí”, Phó Thủ tướng chia sẻ.

Theo Phó Thủ tướng, trong thời gian tới, tình hình mưa lũ còn diễn biến rất phức tạp. Mục tiêu hiện nay là nhanh chóng tìm kiếm những người mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3. Trong khi đó, rạng sáng 18/10, tại huyện Hướng Hoá - Quảng Trị đã xảy ra sạt lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ quân đội. Tình hình rất nghiêm trọng, khẩn trương.

Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung để tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích. Đây là nhiệm vụ hàng đầu của các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, trong đó nòng cốt là lực lượng vũ trang, trên tinh thần chủ động ứng phó.

Về đề nghị hỗ trợ khẩn cấp cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại TT-Huế, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT tổng hợp để sớm hỗ trợ cho người dân.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.