Quảng Bình

Phó Giám đốc Trung tâm quỹ đất dọa bắn công an

TPO - Phó Giám đốc Trung tâm quỹ đất huyện Quảng Ninh đi trộm cát, còn đòi bắn công an.

Ngày 25/5, UBND tỉnh Quảng Bình có văn bản yêu cầu huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy kiểm tra, xử lí nghiêm trường hợp ông Hoàng Văn Vương, Phó Giám đốc Trung tâm quỹ đất huyện Quảng Ninh đi trộm cát, còn đòi bắn công an.

Trước đó, sáng 20/5, Công an xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy phát hiện ông Vương đang chỉ đạo xúc trộm cát trên địa bàn. Thay vì dừng việc xúc trộm cát, ông Vương còn có lời lẽ thô tục, xúc phạm lực lượng chức năng.

Bị quay phim, ông Vương lao vào giật máy quay và đòi đánh lực lượng chức năng nhưng được can ngăn kịp thời. Không dừng lại ở đó, ông Vương gọi điện bảo người nhà đưa dao và súng ra để bắn, đồng thời lên xe ô tô 4 chỗ của mình, lao tới đòi húc vào lực lượng chức năng xã Hồng Thủy.

Phó Giám đốc Trung tâm quỹ đất dọa bắn công an ảnh 1

Ông Vương chửi bới thô tục và dọa dẫm lực lượng chức năng. Ảnh cắt từ clip

Trong lúc đó, ông Hoàng Văn Lịnh (bố ông Vương), ông Hoàng Văn Trãi (anh trai ông Vương) và Hoàng Thái Nguyễn (cháu ông Vương) từ nhà chạy ra cầm theo hung khí xông vào đe dọa lực lượng chức năng. Chỉ đến khi Công an xã bắn chỉ thiên cảnh cáo, nhóm người của ông Vương mới chịu rút lui.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Lệ Thủy điều tra, làm rõ. Trong lúc đó, ông Vương đã lên tiếng nhận sai và xin được sửa chữa.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.