Phó Chủ tịch nước tham dự chương trình 'Xuân đoàn kết-Tết biên cương'

TPO - Chiều 22/1, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự chương trình“Xuân đoàn kết-Tết biên cương”, do T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Quảng Trị tổ chức tại huyện rẻo cao Đakrông. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ của Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thông tin nhanh những kết quả nổi bật của đất nước ở nhiều lĩnh vực như kinh tế-xã hội, văn hóa, hoạt động thể thao trong năm qua. Phó Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng với Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đạt nhiều kết quả rất thiết thực với 110 xã biên giới đặc biệt khó khăn được hỗ trợ (vượt 20 xã so với kế hoạch), 110/110 xã nhận được các hỗ trợ cơ sở vật chất, nhu cầu thiết yếu cho hội viên, phụ nữ, đã có 90 xã được nhận tủ sách nâng cao kiến thức cho phụ nữ. Năm 2018, huy động các nguồn lực hỗ trợ đạt trên 37 tỉ đồng, đã có 77 xã được nhận hỗ trợ mô hình sinh kế từ các nguồn lực xã hội hoá của chương trình, 100% Chủ tịch Hội LHPN xã biên giới trong chương trình được tập huấn…
Phó Chủ tịch nước tham dự chương trình 'Xuân đoàn kết-Tết biên cương' ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến-Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà cho phụ nữ nghèo vùng biên giới.
“Chương trình thực hiện đúng mục tiêu phát triển xã hội của Đảng, Nhà nước, trúng nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ vùng biên cương; tạo hứng khởi lôi cuốn đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực trong xóa đói giảm nghèo, vươn lên phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước vùng biên cương, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân cả nước về tinh thần trách nhiệm, ý thức tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia’, Phó Chủ tịch nước khẳng định.
Để Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tiếp tục được lan toả với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Phó Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành và Hội LHPN các cấp, tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, chính quyền, tổ chức đảng nơi biên giới, biên cương. Bộ đội biên phòng, Hội LHPN và các tổ chức chính trị-xã hội khác làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, phụ nữ và đồng bào chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới. Đẩy mạnh hướng dẫn đồng bào khu vực biên cương thực hiện nếp sống văn minh gắn với giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, xoá bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan. Đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào huyện Đakrông (Quảng Trị) nói riêng tiếp tục phát huy đoàn kết, nỗ lực vươn lên giải quyết những vấn đề thiết thân của chính mình, bản làng mình. Cùng nhau xây dựng, giữ gìn tình đoàn kết hữu nghị, sự trong sáng, thuỷ chung, bền vững của mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào.
Phó Chủ tịch nước tham dự chương trình 'Xuân đoàn kết-Tết biên cương' ảnh 2 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến-Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trồng cây lưu niệm tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay.
Cũng trong chiều 22/1, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội biên phòng và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay.
Phát biểu tại buổi gặp, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ vui mừng với những thành tích của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay trong năm qua. Đặc biệt trong việc giữ vừng biên cương của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sỹ của Đồn đã phối hợp với các lực lượng giữ ổn định an ninh biên giới, cũng với đó là đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm như phá nhiều chuyên án mua bán ma túy qua biên giới, luôn lậu, gian lận thương mại. Phối hợp, hỗ trợ phụ nữ và nhân dân vùng biên phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới tại các xã vùng biên, xóa đói giảm nghèo xây dựng vùng biên cương phát triển.
MỚI - NÓNG