Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và tặng quà huyện đảo Lý Sơn

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và tặng quà huyện đảo Lý Sơn
TPO - Sáng 4-1-2012, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến thăm, chúc tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ, gia đình có công với nước ở huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và bà Mai Kiều Liên-TGĐ Vinamilk trao sữ cho trẻ em nghèo huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Đại Dương
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và bà Mai Kiều Liên-TGĐ Vinamilk trao sữ cho trẻ em nghèo huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Đại Dương.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những nỗ lực của đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo Lý Sơn trong việc phát triển kinh tế xã hội và phát huy làm tốt vai trò bám giữ vùng biển của tổ quốc. Phó Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh trong thời gian tới huyện đảo Lý Sơn cần tập trung vào 3 lĩnh vực đột phá là đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực.

Trước đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan và Bí thư tỉnh ủy Quảng Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo công ty CP sữa Việt Nam-Vinamilk và Qũy sữa Việt Nam đã trao 200 phần sữa cho trẻ em nghèo huyện đảo Lý Sơn. Đây là đợt đầu tiên nằm trong hành trình trao sữa cho hơn 16 ngàn trẻ em nghèo khó khăn trên 42 tỉnh thành trên cả nước trong năm 2012 của Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng.

Ông Trần Ngọc Duyên - Chủ tịch UBND Huyện Lý Sơn cho biết, huyện có hơn 20.000 dân, đời sống kinh tế của người dân còn rất khó khăn, 26%, trẻ em ở huyện đảo bị suy dinh dưỡng, và không có cơ hội ăn đầy đủ chất, uống sữa. Đại diện Qũy sữa Vươn cao Việt Nam chia sẻ, với mục tiêu tăng cường chăm sóc sức khỏe của trẻ em để hạ tỷ lệ suy dinh duỡng của trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 15% vào năm 2015, Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam và Vinamilk đã quyết định chọn huyện đảo Lý Sơn là điểm đến đầu tiên của chương trình để thể hiện quyết tâm đem đến cho trẻ em huyện đảo cơ hội được phát triển hơn về thể chất và trí tuệ.

Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty Vinamilk nói: “Chúng tôi thật sự vui mừng và xúc động khi thấy những ly sữa của chương trình đã đến đúng những những địa chỉ, những đối tượng đang cần nó nhất. Vì vậy, với tư cách một doanh nghiệp luôn hướng đến cộng đồng, chúng tôi mong muốn và sẽ cố gắng hết sức để có thể tiếp tục đồng hành cùng chương trình đầy ý nghĩa nhân văn cao cả này”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.