Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản làm Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội

Ông Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội
Ông Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa họp, thống nhất phân công Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, ông Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND thành phố, được phân công giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Ông Nguyễn Doãn Toản được phân công làm Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, thay cho bà Nguyễn Thị Tuyến – người được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trước khi làm Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Doãn Toản từng trải qua các chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (từ tháng 3/2016).

Trên cương vị Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Toản được phân công theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực gồm: Tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội; Đầu tư trong nước; đấu thầu; đăng ký kinh doanh; tổng hợp về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân…

Phụ trách, theo dõi các đơn vị: Sở Tài chính; Sở Công thương; Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội; Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội; Cty xổ số kiến thiết Thủ đô; Chi nhánh ngân hàng Nhà nước thành phố; các ngân hàng thương mại trên địa bàn (trừ ngân hàng chính sách); Quỹ tín dụng nhân dân; Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Phụ trách, theo dõi các địa bàn: Thanh Xuân, Tây Hồ, Thanh Trì, Thanh Oai, Sóc Sơn.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.