Philippines run rẩy trước 'sóng thần' COVID-19

TPO - Năm 2020, phải mất 7 tháng rưỡi, số ca mắc COVID-19 ở Philippines mới chạm mốc 250.000 ca. Trong khi đó, vào đầu năm nay, chỉ chưa đầy một tháng (từ 2/4 đến 26/4), số ca bệnh của Philippines đã tăng thêm 250.000 ca (từ 750.000 lên đến một triệu).
Philippines run rẩy trước 'sóng thần' COVID-19 ảnh 1

Bộ Y tế Philippines ngày 27/4 thông báo nước này vừa ghi nhận 7.204 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 1.013.618 ca.

Số ca tử vong đã tăng lên thành 16.916 ca, sau khi có thêm 63 nạn nhân qua đời vì COVID-19.

Cách đây vài ngày, Philippines gây chấn động khi tuyên bố vượt mốc một triệu ca COVID-19. Một triệu người là gần bằng dân số tỉnh Zamboanga del Norte. Một triệu người cũng đủ để lấp đầy 18 sân vận động Philippines Arena. Nói cách khác, con số này tương đương 1% dân số Philippines hồi năm 2015.

Mức tăng số ca bệnh hàng ngày cao nhất của Philippines tính đến thời điểm hiện tại là 15.310 ca (ngày 2/4). Số ca bệnh đang được điều trị đạt đỉnh vào ngày 17/4, với 203.710 ca.

Philippines run rẩy trước 'sóng thần' COVID-19 ảnh 2

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng, Philippines có thể phải đối mặt với “làn sóng dịch” Covid-19 như Ấn Độ.

TS Rodrigo Ong, công tác tại OCTA, một tổ chức nghiên cứu độc lập, nói rằng Philippines hiện ở “cùng giao điểm” 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày mà Ấn Độ từng trải qua.

OCTA tiếp tục kêu gọi Philippines nên duy trì những biện pháp hạn chế tương tự phong tỏa, để làm giảm hơn nữa số ca nhiễm mới cũng như giảm bớt áp lực đang đè nặng lên các bệnh viện và lực lượng y tế.

Philippines run rẩy trước 'sóng thần' COVID-19 ảnh 3
Philippines run rẩy trước 'sóng thần' COVID-19 ảnh 4

Tổng thống Rodrigo Duterte khẳng định chính phủ đã mua đủ vắc xin để tiêm phòng cho 70 triệu dân – ngưỡng được tin là sẽ tạo ra miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, Philippines phải chờ đến cuối năm nay mới mua đủ số vắc xin đó.

Cho đến nay, mới có 1,7 triệu người được tiêm ít nhất một mũi vắc xin.

Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines – Harry Roque hôm qua, 27/4, cho biết nước này sẽ tạm dừng cho du khách Ấn Độ nhập cảnh để ngăn chặn sự lâu lan của biến thể virus mới.

Cụ thể, những người đến từ Ấn Độ, hoặc đi qua Ấn Độ trong vòng 14 ngày sẽ bị cấm nhập cảnh vào Philippines từ ngày 29/4 đến ngày 14/5.

Philippines run rẩy trước 'sóng thần' COVID-19 ảnh 5