Philippines: Lửa nhấn chìm phà chở khách, 28 người chết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ít nhất 28 người thiệt mạng, trong đó có một bé 6 tháng tuổi, sau khi một chiếc phà chở khách giữa các đảo bốc cháy ở miền Nam Philippines, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này hôm nay cho biết.
Philippines: Lửa nhấn chìm phà chở khách, 28 người chết ảnh 1

Chiếc phà bốc cháy dữ dội

Giới chức vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy, xảy ra lúc 11h ngày 29/3 ở ngoài khơi đảo Basilan. Nhiều hành khách đang ngủ trong cabin đóng kín cửa ở khoang dưới để bật máy lạnh.

“Ban đầu đã có 10 thi thể được vớt, tất cả đều chết đuối. Sau đó chúng tôi tìm thấy 18 thi thể nữa trên tàu, trong cabin. Họ bị cháy hoàn toàn”, Đại tá Rejard Marfe, chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển ở vùng Mindanao, nói với báo chí.

Số liệu về lượng khách trên phà đang chưa thống nhất. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết tổng số 230 người đã được cứu, trong đó có 35 nhân viên của tàu.

Đến sáng nay, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy.

Video hiện trường vụ cháy:

Những bức ảnh được Lực lượng bảo vệ bờ biển chụp cho thấy phà MV Lady Mary Joy 3 bị lửa nhấn chìm.

“Tôi nghĩ tôi đang mơ, nhưng khi mở mắt ra, tôi thấy trời tối đen và khói vây quanh”, Mina Nani, 46 tuổi, nói với DZRH.

Bà cho biết bà sống sót nhờ nhảy khỏi tàu và dùng chung phao với một hành khách khác trước khi được hỗ trợ.

Với hơn 7.600 hòn đảo, Philippines ghi nhận nhiều vụ mất an toàn trên biển, vì nhiều tàu quá tải hoặc quá cũ.

Tháng 5 năm ngoái, ít nhất 7 người chết trong vụ hỏa hoạn tàu cao tốc chở 134 người ở quốc gia này.

Năm 1987, khoảng 5.000 người thiệt mạng trong thảm họa hàng hải thời bình tồi tệ nhất thế giới, khi chiếc phà quá tải Dona Paz va chạm với một tàu chở dầu ở ngoài khơi đảo Mindoro.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.