Philippines cùng đồng minh tập trận rầm rộ suốt 2 tuần trên biển

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 2/10, lực lượng của Philippines, Anh, Canada, Nhật Bản và Mỹ bắt đầu triển khai đợt tập trận chung kéo dài 2 tuần trên biển để phô trương sức mạnh, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.
Philippines cùng đồng minh tập trận rầm rộ suốt 2 tuần trên biển ảnh 1

Sĩ quan Philippines và các nước tại lễ khai mạc chương trình tập trận Sama Sama 2023. (Ảnh: US Navy)

Với hơn 1.800 binh lính tham gia, cuộc tập trận diễn ra ngay sau đợt căng thẳng bùng lên gần đây giữa Manila và Bắc Kinh ở bãi san hô vòng Scarborough.

Chương trình tập trận Sama Sama 2023 diễn ra trên khu vực phía nam của đảo Luzon, bao gồm các bài tập chống ngầm, phòng không, tìm kiếm và cứu nạn, Hải quân Philippines cho biết.

“Với màn phô diễn lực lượng và tham gia tích cực của các đồng minh và đối tác, Sama Sama vượt xa các cuộc tập trận quân sự đơn thuần”, Chuẩn đô đốc Toribio Adaci của Hải quân Philippines phát biểu tại lễ khai mạc.

“Đây là biểu tượng cho các quan hệ đối tác bền chặt và cam kết chung của chúng ta về an ninh và ổn định ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”, ông nói thêm.

Trong bài phát biểu, Phó Đô đốc Karl Thomas, Tư lệnh Hạm đội 7 Hải quân Mỹ, nói: “Điều quan trọng là tất cả các quốc gia đều có quyền đi tàu và hoạt động trên biển mà không bị chèn ép, không bị đe dọa”.

Năm tàu, gồm hai tàu Mỹ, còn Anh, Canada và Nhật Bản mỗi nước có một tàu, tham gia chương trình tập trận do Philippines chủ trì kéo dài đến ngày 13/10.

Hải quân Úc, Pháp, Indonesia và New Zealand cũng tham gia bằng cách cử quan sát viên và chuyên gia.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG