Phiên bản Calisto

Phiên bản Calisto
TP - Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) của ông Calisto trước đây mỗi lần đá giao hữu thường “thích”… thua hơn là chiến thắng. Giờ đây, ĐTVN của ông Falko Goetz cũng làm điều tương tự.

Thử nghiệm cho SEA Games 26
> Ông Goetz lại thua

ĐTVN dưới trướng ông Calisto luôn là một đội bóng thua trận khi đá giao hữu nhưng sau đó biết tung đòn trong các trận đấu chính thức. Trước thềm AFF Cup 2008, đội đá 10 trận không thắng, nhưng vào đến giải chính thức thì càng đá càng hay, để rồi cuối cùng lên ngôi vô địch trong sự ngỡ ngàng của cả Đông Nam Á.

Còn sau năm 2008 thì sao? ĐTVN dưới thời Calisto đá 11 trận không biết đến chiến thắng trước thềm AFF Cup 2010, nhưng sau đó đến bán kết mới bị loại.

Chiều 19-6, tân HLV trưởng Falko Goetz cũng vừa có màn ra mắt trong trận giao hữu với CLB ở giải hạng Nhất, Đồng Nai trên sân Thống Nhất với kết quả hòa 1-1.

Khác với thời HLV Calisto thường áp dụng sơ đồ 4-5-1 với một tiền đạo duy nhất, HLV Falko Goetz bố trí đội hình 4-4-2 với 2 tiền đạo dâng cao. Khác biệt lớn nhất trong tư duy bóng đá của ông thầy mới có lẽ là lối chơi thiên về dạt biên.

Trận đấu đầu tiên dưới triều đại HLV Falko Goetz đã kết thúc không như mong đợi. Kết quả hòa trong trận giao hữu này không khỏi khiến nhiều người thất vọng, nhưng nó chỉ ra rất nhiều vấn đề cho ĐTVN. Còn hơn một tuần để ông thầy người Đức giải quyết được những vấn đề tồn tại theo hướng tích cực hơn.

Chiều 24-6, trên sân Thống Nhất, ở trận đấu thứ 2, ĐTVN nhận thất bại với tỉ số cách biệt 1-3 trước Đồng Tâm Long An (ĐTLA) trong trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào trận đấu chính thức với đội tuyển Macau tại vòng loại World Cup 2014. ĐTVN ở triều đại Falko Goetz lại thi đấu không thành công ở các trận giao hữu.

HLV Falko Goetz (phải) và HLV Ranko
HLV Falko Goetz (phải) và HLV Ranko .

ĐTLA đã không bị lép vế so với đối thủ “kèo trên” là ĐTVN với nhiều tuyển thủ ăn đứt cả về tên tuổi lẫn kinh nghiệm trận mạc. Chiến thuật 3-5-2 mà HLV Ranko áp dụng cho ĐTLA xem ra hiệu quả hơn chiến thuất 4-2-3-1 của HLV Falko Goetz. Đầu tiên, Thanh Bình có cú sút chéo góc bằng chân trái mở tỷ số 1- 0. Sau đó là pha đánh đầu gỡ hòa 1-1 của Công Vinh. Tiếp đến pha chuyền bóng như dọn cỗ của Antonio từ bên cánh phải vào để tiền đạo vào thay người Olivera dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐTLA. Cuối cùng, Antonio bật cao đánh đầu trong tư thế trống trải ấn định tỷ số 3- 1 chung cuộc cho ĐTLA.

Còn 3 ngày nữa là trận đấu chính thức với Macau trên sân Thống Nhất. HLV Falko Goetz nói rằng, trong đầu ông đã có khoảng 8 vị trí chính thức cho ĐTVN. Hy vọng đến ngày đó, khán giả sẽ thấy một ĐTVN chơi trơn tru và không cà giựt như trong các trận giao hữu.

Dù các trận đấu giao hữu chỉ mang tính chất thử nghiệm không quan trọng kết quả nhưng không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều đội bóng lớn trên thế giới khi bước vào các giải đấu chính thức đều chọn đối thủ yếu hơn để giành chiến thắng hoặc thắng đậm. Đó là cách để kích thích tinh thần cho các cầu thủ. Thực tế là các đối thủ của ĐTVN đá giao hữu gần đây đều là các CLB trong nước. Việc không thắng chắc chắn ít nhiều khiến trạng thái hưng phấn giảm sút.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG