Phía sau thất bại của Thạch Kim Tuấn

0:00 / 0:00
0:00
Tâm lý kém vững vàng khiến Thạch Kim Tuấn không thể hiện được phong độ tốt nhất
Tâm lý kém vững vàng khiến Thạch Kim Tuấn không thể hiện được phong độ tốt nhất
TP - Phong độ sa sút, tâm lý yếu là những nguyên nhân dẫn tới thất bại của lực sĩ Thạch Kim Tuấn ở hạng cân 61kg, Thế vận hội Tokyo 2020 diễn ra chiều qua.

Hạng cân 61kg tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 hôm qua có sự tham gia của 14 VĐV. Nổi bật trong số này là Eko Irawan Yuli (Indonesia) và Li Fabin (Trung Quốc).

Ở nội dung cử giật, Thạch Kim Tuấn được BHL đội tuyển cử tạ Việt Nam đăng ký mức tạ ban đầu 128kg. Tuy nhiên sau đó, ở lượt cử đầu tiên, anh đã chỉnh xuống mức 126kg.

Phải cần đến 2 lượt thi, Thạch Kim Tuấn mới vượt qua mức tạ 126kg một cách khá vất vả. Anh có vẻ không thực sự hài lòng với màn trình diễn của mình dù hoàn thành mức tạ này.

Qua lượt 3, Thạch Kim Tuấn không thành công với mức tạ đăng ký 130kg. Anh kết thúc nội dung cử giật với thành tích 126kg, chỉ đứng 8/9 VĐV nhóm A (xếp cuối là Kao Chan-Hung của Đài Loan, Trung Quốc). Cơ hội cạnh tranh huy chương của Thạch Kim Tuấn gần như không còn.

Ở nội dung này, vị trí dẫn đầu trở thành cuộc đua giữa Li Fabin (Trung Quốc) và Eko Irawan Yuli (Indonesia). Sau khi thực hiện thành công mức tạ 137kg, Eko Yuli đã không vượt qua được mức tạ 141kg. Li Fabin trong khi đó chỉ thất bại 1 lần, và thành công với 2 mức tạ 137kg rồi 141kg.

Với thất bại của Thạch Kim Tuấn, hy vọng huy chương của cử tạ Việt Nam chỉ còn đặt vào Hoàng Thị Duyên, hạng cân 59kg. Nội dung này tại Thế vận hội Tokyo 2020 sẽ diễn ra ngày mai, 27/7.

Bước vào nội dung cử giật, BHL đội tuyển Việt Nam đã đăng ký mức tạ 158kg ở lần đầu. Sau khi Kao Chan-Hung (Đài Loan) chấn thương, bỏ cuộc ở nội dung cử đẩy, Thạch Kim Tuấn đã điều chỉnh mức tạ xuống 150kg. Mặc dù vậy, 2 lượt đẩy đầu tiên, Thạch Kim Tuấn không thành công. Ở lần cử đẩy thứ 3, Thạch Kim Tuấn được đăng ký mức tạ lên 153kg. Ở lần này, Kim Tuấn đẩy thành công nhưng kết quả của anh bị 2/3 trọng tài không công nhận. Như vậy, anh chỉ được ghi nhận kết quả 126kg ở nội dung cử giật.

Sa sút so với chính mình

Không ngoài dự đoán, ở hạng cân 61kg, VĐV Li Fabin đã đoạt HCV với tổng cử 313kg, phá kỷ lục Olympic (310kg). Đối thủ của Thạch Kim Tuấn ở các kỳ SEA Games, Eko Irawan Yuli giành HCB với tổng cử 302kg.

Trước ngày Thạch Kim Tuấn xuất trận, giới chuyên môn nhận định anh cần đạt tổng cử 298kg để có thể vào nhóm tranh chấp huy chương. Mục tiêu này dựa trên cơ sở thành tích của các đối thủ ở Olympic Tokyo 2020, cũng như Kim Tuấn trước đây. Tại SEA Games 2019, Thạch Kim Tuấn từng đạt mức tổng cử 304kg ở hạng cân 56kg. Thực tế ở hạng cân này, VĐV đoạt HCĐ, Son Igor (Kazakhstan) cũng chỉ đạt thành tích 294kg.

Theo TTK Liên đoàn cử tạ Việt Nam Đỗ Đình Kháng, việc phải cách ly vì dịch COVID-19 quá dài sau khi tham dự vòng loại Olympic Tokyo 2020 ở Uzbekistan hồi tháng 4 đã ảnh hưởng tới việc tập luyện của Kim Tuấn. Anh vì vậy không đạt phong độ tốt nhất.

Tuy nhiên có thể thấy, nguyên nhân chính vẫn xuất phát từ phong độ sa sút của anh. Tâm lý của Thạch Kim Tuấn cũng không tốt, dẫn tới không thể hiện được đúng khả năng. Dấu hiệu bị tâm lý của Kim Tuấn hiện rõ sau khi anh thực hiện thành công lần cử giật thứ 2 với mức tạ 126kg.

Khi bị “đôn” lên hạng cân 61kg, Kim Tuấn cũng đối diện với nhiều đối thủ mạnh. Tâm lý đã yếu lại gặp toàn “hàng khủng”, kết quả là Kim Tuấn thi đấu không thành công.

MỚI - NÓNG