Phía Campuchia tổ chức họp báo tố ông Nawat

TPO - Ban tổ chức Miss Grand Campuchia đã tổ chức họp báo hôm 9/10 để nói về ồn ào với ông Nawat sau khi vị chủ tịch rút quyền đăng cai Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 của quốc gia này.

Ngày 9/10, ban tổ chức Miss Grand Campuchia đã mở buổi họp báo để lên tiếng về những mâu thuẫn với ông Nawat trong quá trình tổ chức Miss Grand International 2024.

Buổi họp báo có sự tham dự của Giám đốc quốc gia Miss Grand Campuchia - bà Sokhunthea, Hoa hậu Hòa bình Campuchia 2024 - Sotheary Bee. Sự kiện kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, được phát sóng trực tiếp trên trang chủ của Miss Grand Campuchia, thu hút sự chú ý của khán giả.

Bà Sokhunthea khẳng định sự kiện ở du thuyền tối 6/10 là làm theo yêu cầu của ông Nawat. Bà Sokhunthea cho biết đã sắp xếp địa điểm tổ chức khác nhưng ông Nawat vẫn khăng khăng lên thuyền và chỉ trích ê-kíp Campuchia chuẩn bị không chu đáo.

Phía Campuchia tổ chức họp báo tố ông Nawat ảnh 1

Giám đốc quốc gia Miss Grand Campuchia - Sokhunthea và Hoa hậu Hòa bình Campuchia 2024 - Sotheary Bee tại họp báo hôm 9/10.

Bên cạnh bà Sokhunthea, các nhân viên trong tổ chức Miss Grand Campuchia cũng lên tiếng chỉ trích ông Nawat độc đoán.

Bà Sokhunthea cũng chỉ trích đại diện Thái Lan - Malin Chara-anan vì hành vi khóc nức nở ở sân bay Thái Lan khi kể về những ồn ào trong quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 ở Campuchia.

Bà cho rằng Malin Chara-anan đã nói dối với truyền thông về sự kiện ở du thuyền. Bà Sokhunthea còn cho rằng người đẹp Thái Lan giả tạo khi quay clip nhảy nhót ngay khi vừa về với Thái Lan nhưng đến khi gặp truyền thông lại khóc tỏ vẻ đáng thương.

Tại họp báo, Hoa hậu Hòa bình Campuchia Sotheary Bee nói: "Việc bỏ thi Miss Grand International 2024 là quyết định của cá nhân tôi. Trong những ngày diễn ra ở Campuchia, tôi đã thấy những điều thiếu tôn trọng mà đội ngũ Miss Grand International làm với đất nước của chúng tôi. Chúng tôi rất yêu thích cuộc thi này và không bao giờ mong muốn có ồn ào như hiện tại, nhưng cuối cùng chúng tôi chỉ nhận về những điều xấu hổ từ tổ chức Miss Grand International".

Người đẹp chia sẻ thêm: "Tôi đại diện đất nước đi thi chứ không phải cá nhân, thế nên tôi không thể giả vờ không thấy những điều thiếu tôn trọng mà đội ngũ của ông Nawat làm với chúng tôi. Đó là lý do khiến tôi không thi nữa. Đây là mâu thuẫn giữa hai tổ chức, nhưng ông Nawat lại khiến hình ảnh đất nước tôi trở nên không đẹp trong mắt mọi người. Chúng tôi không có ác cảm với người Thái Lan, nhưng chúng tôi ghét cuộc thi của ông Nawat".

Phía Campuchia tổ chức họp báo tố ông Nawat ảnh 2

Ông Nawat chia sẻ với truyền thông Thái Lan sau khi về nước.

Về phía ông Nawat, sau khi về Thái Lan, ông đã livestream để kể về sự việc. Ông cho biết ngay từ khi cuộc thi diễn ra, phía Campuchia đã không bố trí người để chào đón các thí sinh ở sân bay.

Tại lễ trao sash, ban tổ chức hứa bố trí xe Lamborghini và background chụp hình nhưng đều không có. Tại lễ chào mừng thí sinh, ban tổ chức hứa hẹn có sự góp mặt của Bộ trưởng Bộ du lịch và đông đảo fan sắc đẹp nhưng rốt cuộc cũng không có ai.

Về sự việc nhếch nhác trên du thuyền tối 6/10, ông Nawat cho biết kế hoạch đi thuyền đã có từ trước nhưng phía ban tổ chức bên Campuchia liên tục xin hủy.

Khi ông Nawat và đoàn thí sinh tới nơi không được ai chào đón, hướng dẫn, phải nhờ người dân địa phương tìm quán ăn cho thí sinh. Ông Nawat còn cho biết phía vệ sĩ của Campuchia lớn tiếng quát tháo mọi người.

Hiện cả ông Nawat và phía Campuchia đều đăng đàn và đưa ra những lý lẽ để tố cáo. Chưa biết thực hư đúng, sai ra sao tuy nhiên câu chuyện ngày càng đi theo hướng tồi tệ, ảnh hưởng tới danh tiếng của cả hai bên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Quảng Nam trả lời việc doanh nghiệp xin cấp phép thăm dò vàng
Chủ tịch Quảng Nam trả lời việc doanh nghiệp xin cấp phép thăm dò vàng
TPO - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, khu vực doanh nghiệp đề xuất khoan thăm dò không thuộc khu vực cấm, khu vực thuộc đất quốc phòng an ninh, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Vấn đề ô nhiễm môi trường hay không do Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đánh giá, việc xem xét cấp phép hay không do Trung ương quyết định.