Phát triển kinh tế, cảm hóa người chậm tiến

Đại biểu Đại hội Đoàn tỉnh Hà Nam Ảnh: Mai Xuân Tùng
Đại biểu Đại hội Đoàn tỉnh Hà Nam Ảnh: Mai Xuân Tùng
TP - Thông tin từ Đại hội Đoàn tỉnh Hà Nam, Quảng Nam cho thấy, đoàn viên thanh niên ngày càng tham gia sâu vào phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, cảm hóa người chậm tiến.

> Chị Trần Thị Vĩnh Nghi làm Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ

Cảm hóa hơn 2.000 thanh thiếu niên chậm tiến

Đại hội Đoàn tỉnh Hà Nam diễn ra hai ngày (1 và 2-10), với sự tham gia của 235 đại biểu.

Trong ba năm trở lại đây, ĐVTN thành phố Phủ Lý tham gia giải quyết hơn 900 vụ việc, bắt và xử lý hơn 1.000 đối tượng phạm tội hình sự, ma túy. Đó là một trong những thành tích giữ gìn an ninh trật tự xã hội, xây dựng lối sống đẹp rất đáng kể của tuổi trẻ Hà Nam.

Ngoài việc tham gia đấu tranh chống tội, Tỉnh Đoàn còn mở nhiều diễn đàn, phong trào định hướng thanh thiếu nhi có lối sống đẹp, hình thành nếp sống mới, văn hóa, nghĩa tình, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Đáng kể như: “Tuổi trẻ sống đẹp - sống có ích”, “Khi tôi 18”, “Thanh niên với cuộc vận động cưới theo nếp sống văn hóa”, hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi, thanh lịch”…

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh thành lập hơn 400 câu lạc bộ “Tuổi trẻ với Pháp luật” thu hút hơn 300 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; 2.073 thanh thiếu niên chậm tiến được giáo dục, cảm hóa.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, chăm sóc giáo dục cho gần 50 ngàn lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi. Xây dựng 20 điểm trường được gắn biển “Cổng trường trật tự an toàn giao thông” và 3 bến đò an toàn giao thông; duy trì 75 đội TNTN đứng các chốt an toàn giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố vào giờ cao điểm.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng lưu ý: “Tiếp tục đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua việc xây dựng tổ chức Hội liên hiệp thanh niên vững mạnh. Vì vậy cần đầu tư xây dựng tổ chức Hội theo quan điểm “ở đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức Hội”.

Một số chỉ tiêu của nhiệm kỳ tới: Hằng năm có trên 30 ngàn đoàn viên thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm; mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn cảm hóa, giúp đỡ, hỗ trợ ít nhất một thanh thiếu niên chậm tiến.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 33 đồng chí. Anh Nguyễn Đức Toàn được bầu giữ chức bí thư.

Các công trình thanh niên trị giá 17 tỷ đồng

Ngày 2-10, khai mạc Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Nam. Dự và chỉ đạo đại hội có chị Nguyễn Thị Hà, Bí thư T.Ư Đoàn, đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng 275 đại biểu đại diện trên 107 ngàn ĐVTN.

Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh xây dựng 801 công trình, phần việc thanh niên, tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng; Xây dựng 3 công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai trị giá trên 8 tỷ đồng; Xây dựng 2 nhà bán trú dân nuôi trị giá 430 triệu đồng và hàng ngàn nhà nhân ái, tình nghĩa…

Đại hội đã bầu 43 ủy viên BCH nhiệm kỳ 2012-2017. Anh Thái Bình, Phó bí thư đã được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn. Dịp này anh Lê Quốc Phong - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn TPHCM đã trao 1 tỷ đồng của Thành Đoàn TPHCM đóng góp trùng tu nhà lưu niệm anh hùng Nguyễn Văn Trỗi; Cty CP Ô tô Trường Hải đã tặng cho Chương trình “Đồng hành cùng ngư dân trẻ Quảng Nam” chiếc xe ô tô Kia Forte trị giá 500 triệu đồng; Tập đoàn Dacotex đã trao tặng Quảng Nam 5 căn nhà tình nghĩa trị giá 250 triệu đồng.

Hôm nay (3-10), Đại hội tiếp tục làm việc.

Nâng cao chất lượng cán bộ trẻ

Hà Nội (TP) - Tại cuộc họp báo sáng 2-10, Đoàn khối các cơ quan T.Ư cho biết sẽ tổ chức đại hội trong hai ngày 10 và 11-10.Tham dự ĐH có 250 đại biểu đại diện 90.000 ĐVTN. ĐH lần này tập trung phát huy vai trò tổ chức Đoàn, trí tuệ của tuổi trẻ. Tại ĐH, các đại biểu chia làm 4 trung tâm thảo luận về vai trò của thanh niên trong tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao; phát huy vai trò của tuổi trẻ Khối trong tham mưu, đề xuất ý kiến hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đại hội Đoàn QK5

Phong trào Năm nhất

Đà Nẵng - Đại hội Đoàn Quân khu V diễn ra ngày 2-10 với tinh thần Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, xung kích, sáng tạo. Hơn 200 đại biểu đại diện 19 nghìn CB, ĐVTN Quân khu tham dự. Nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới là thực hiện phong trào Năm nhất: Bản lĩnh chính trị vững vàng nhất; Sẵn sàng chiến đấu cao nhất; Huấn luyện học tập công tác đạt kết quả tốt nhất; Chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất và Thực hiện đoàn kết quân - dân tốt nhất.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG