Phát huy sức trẻ xây dựng CIENCO 4: Phát triển bền vững

Phát huy sức trẻ xây dựng CIENCO 4: Phát triển bền vững
TP - Với khẩu hiệu hành động “Xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của tổng công ty”, tuổi trẻ CIENCO 4 là thế hệ kế tục sự nghiệp vẻ vang 51 năm xây dựng và phát triển của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động.

Tiếp nối truyền thống

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty (TCty) Xây dựng công trình giao thông 4 (CIENCO 4) tiền thân là Đoàn TN Lao động Cục Công trình I thành lập theo Nghị quyết 02/NQ-TN ngày 05/01/1967 của Ban Chấp hành Đoàn TN Giao thông vận tải Trung ương. Hiện nay, Đoàn TCty có 28 cơ sở đoàn với gần 3.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên, sinh hoạt tại 160 chi đoàn, hoạt động trên khắp cả nước.

Kế thừa truyền thống anh hùng, dũng cảm, thông minh, sáng tạo của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, tuổi trẻ CIENCO 4 hôm nay đang ra sức phấn đấu, nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo trong lao động và công tác; sẵn sàng đi khắp mọi miền của tổ quốc để xây dựng các công trình phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong những năm qua, phong trào do Đoàn phát động có nội dung phong phú, sáng tạo, có màu sắc riêng, sát với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của TCty nên đã thu hút, tập hợp được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, có sức lan tỏa lớn và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo như: Tổ chức thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi tìm hiểu lịch sử truyền thống TCty, toàn Đoàn hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”; hoạt động “uống nước nhớ nguồn, đền ơn, đáp nghĩa” được triển khai hiệu quả.

Xung kích trong lao động, sản xuất

Hưởng ứng phong trào “Xung kích lao động sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” do Trung ương Đoàn phát động, Đoàn TN TCty triển khai phù hợp, có tính thực tiễn cao.

Phong trào xung kích lao động sản xuất, phát triển đơn vị được triển khai rộng rãi, lan tỏa lớn. Hoạt động thi đua đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, phát triển thương hiệu thường xuyên được phát động trên các công trình, dự án.

5 năm qua, có 565 công trình, phần việc thanh niên được đảm nhận với giá trị 153 tỷ đồng. Hàng trăm thiết bị, xe máy đặc chủng được đoàn viên thanh niên vận hành, khai thác đảm bảo an toàn, năng suất cao, tiết kiệm nhiên liệu.

Phong trào thanh niên với an toàn lao động được triển khai cụ thể, thiết thực thông qua các hoạt động như: Tập huấn định kỳ, phát tờ rơi tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu, ký cam kết đảm bảo an toàn lao động… Nhiều công trình giao thông lớn của đất nước như Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, Cầu Vĩnh Tuy, Cầu Thanh Trì, Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đường Láng - Hòa Lạc, nhà máy thủy điện ĐaKhai, dự án 7 cầu trên tuyến Cần Thơ - Cà Mau, Cầu PáUôn, đường Vành đai 3 Hà Nội, dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A Nghệ An - Hà Tĩnh, Cầu Nguyễn Tri Phương - TP Đà Nẵng…

CIENCO 4 tiền thân là Cục Công trình thuộc Bộ GTVT, thành lập ngày 27/12/1962. Trải qua 51 năm xây dựng và phát triển, CIENCO 4 trở thành đơn vị mạnh, có uy tín trong ngành xây dựng giao thông. Năm 1998, CIENCO 4 được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tháng 5 năm 2013, CIENCO 4 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động.

Phong trào học tập, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị được đoàn viên thanh niên tham gia tích cực. 5 năm qua, có 42 đồng chí tốt nghiệp trình độ thạc sỹ; 110 đồng chí tốt nghiệp quản trị doanh nghiệp; 60 đồng chí tốt nghiệp trung cấp chính trị; 90 đồng chí được đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh chuyên ngành; 2 đồng chí được cử đi học ngoại ngữ tại Australia theo Đề án 165 của Chính phủ; 200 đồng chí được đào tạo và cấp chứng chỉ nghề xây dựng cầu đường; hơn 1.000 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ

Đoàn TN TCty đã phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua làm chủ khoa học công nghệ, rèn luyện tay nghề. Đoàn TCty tổ chức 5 hội thi “Sáng tạo trẻ CIENCO 4” với nội dung chính là nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên mọi lĩnh vực, năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao tay nghề được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Trong 5 năm qua, có 370 đề tài sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất các cấp, trong đó có 75 đề tài được Trung ương Đoàn, Bộ GTVT, Tỉnh đoàn Nghệ An và TCty công nhận, khen thưởng với số tiền hơn 200 triệu đồng. Trong đó, 2 đề tài được Trung ương Đoàn công nhận là đề tài sáng tạo trẻ tiêu biểu toàn quốc vào năm 2010.

Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trẻ của TCty vươn lên làm chủ các công nghệ thi công hiện đại trong ngành như: Công nghệ đúc hẫng, đúc đẩy; thi công cọc khoan nhồi đường kính lớn; thi công cầu dây văng; thi công dầm Super T; xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm, cọc cát, vải đại kỹ thuật; công nghệ đà giáo đẩy MSS.? Các công trình tiêu biểu được cán bộ, kỹ sư công nhân CIENCO 4 thực hiện như: Cầu Hàm Luông (Bến Tre) có nhịp đúc hẫng khẩu độ 150m (khẩu độ dài nhất Việt Nam); Cầu Pá Uôn (Sơn La) có trụ cầu cao nhất Việt Nam lên tới 98m.

Uống nước nhớ nguồn

Hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, xung kích vì cộng đồng được tuổi trẻ TCty quan tâm, thực hiện tốt. 5 năm qua, hơn 1.500 suất quà do Đoàn TCty quyên góp được đưa đến các gia đình chính sách, học sinh nghèo học giỏi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và các địa bàn có công trình, dự án đi qua.

Đoàn TN tặng 50 suất quà đến cựu TNXP, 10.000 quyển vở cho học sinh nghèo các huyện miền núi tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Đoàn cũng tổ chức 200 ngày công lao động tu sửa, dọn dẹp vệ sinh các nghĩa trang liệt sỹ của TCty tại Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Thanh niên TCty ủng hộ xây dựng nhà che mộ Khu di tích lịch sử Truông Bồn; quyên góp và đảm nhận việc tôn tạo Nghĩa trang liệt sỹ Cục Công trình tại xã Xuân Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) với giá trị 250 triệu đồng vào năm 2008. Năm 2010, đảm nhận tu sửa, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ Cục Công trình tại xã Nam Hương (Thạch Hà, Hà Tĩnh) với giá trị 100 triệu đồng.

Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” được các cơ sở Đoàn triển khai tích cực. Các em là con CBCNV trong TCty luôn được quan tâm, chăm sóc và động viên kịp thời, đặc biệt là các em học giỏi chăm ngoan, gia đình khó khăn, các em bị tàn tật.? Sau mỗi năm học, các cấp bộ Đoàn kịp thời tuyên dương khen thưởng các em xuất sắc trong học tập; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. 2.000 lượt học sinh nhận được sự quan tâm của Đoàn với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng trong 5 năm qua.

Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được tiến hành chủ động và đúng quy trình. Thông qua các hoạt động, các cấp bộ Đoàn chủ động phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, từ đó tổ chức bồi dưỡng, giao nhiệm vụ để rèn luyện thử thách và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong 5 năm qua, có 412 đoàn viên thanh niên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên. 5 năm qua, có trên 400 buổi biểu diễn văn nghệ, 350 hoạt động thể thao lớn nhỏ được tổ chức, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần cho thanh niên, đặc biệt là trên các công trường.

Những kết quả đạt được là sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của tập thể cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn TCty. Năm 2012, tuổi trẻ TCty vinh dự, tự hào đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Vai trò, vị thế và uy tín của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định, niềm tin mà Đảng ủy, lãnh đạo, đoàn thể các cấp và toàn thể CBCNV TCty dành cho Đoàn và thế hệ trẻ ngày càng sâu sắc.

Trao đổi với đoàn viên CIENCO 4 trong buổi tọa đàm với thanh niên ngành GTVT chiều ngày 27/12, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nói: “Trong thành công của CIENCO 4, có vai trò rất quan trọng của các lớp đoàn viên thanh niên. Tuổi trẻ CIENCO 4 hiện nay may mắn được kế thừa truyền thống hơn 50 năm của các thế hệ đi trước nên cần tiếp nối và chủ động, sáng tạo để xứng đáng với truyền thống đó”.

Văn Hồng Tuân
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CIENCO 4

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG