Phát huy sức trẻ trong lực lượng công an nhân dân

Đại diện đoàn Thanh niên Bộ Công an trình bày tham luận
Đại diện đoàn Thanh niên Bộ Công an trình bày tham luận
TPO – Sáng 13 – 12, anh Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Bí thư Đoàn Bộ Công an trình bày tham luận về Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của Đoàn viên thanh niên lực lượng CAND.

Báo cáo trước Đại hội, anh Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, trong nhiệm kỳ qua, lực lượng CAND đã tập trung củng cố và tăng cường toàn diện các biện pháp nhằm xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; không ngừng củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân; tập trung xây dựng, chăm lo, bồi dưỡng, phát huy nguồn nhân lực trẻ.

“Trong những năm gần đây, lực lượng Đoàn viên, thanh niên CAND không ngừng lớn mạnh, là lực lượng xung kích cách mạng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, có mặt ở hầu hết các lĩnh vực, địa bàn công tác; nêu cao bản lĩnh, trí tuệ và phát huy truyền thống “Đâu Đảng cần, thanh niên có; việc gì khó, có thanh niên”, anh Tuấn nhấn mạnh.

Theo phó Bí thư Đoàn Bộ Công an, tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên trong CAND đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động lớn do Trung ương Đoàn phát động và được cụ thể hóa bằng các phong trào mang đặc trưng của ngành như “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy – Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì ANTQ”, “Thanh niên CAND xung kích trong cải cách hành chính”, “Tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở”, “Tình nguyện chung sức cùng cộng đồng” và các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiên điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”…, ngoài ra, còn có các phong trào “Thanh niên xung phong đảm nhận công tác ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu”, xung kích trong tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

“Đoàn thanh niên Bộ Công an đã thực hiện hiệu quả gần 25 ngàn công trình, phần việc thanh niên trong lĩnh vực công tác chuyên môn, từ giải quyết những khâu yếu, việc khó, việc tồn đọng đến đảm nhận công tác đấu tranh phá án, tham mưu đề xuất đến nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác Công an...; hơn 1000 đội thanh niên xung kích và hàng vạn đội hình thanh niên tình nguyện được thành lập và duy trì hoạt động, hàng chục vạn lượt đoàn viên thanh niên xung phong tình nguyện đảm nhận công tác ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở tại các địa bàn Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ và các đơn vị, địa bàn khó khăn…”.

Trong bất cứ tình huống nào, dù khó khăn gian khổ đến đâu, các đoàn viên thanh niên CAND cũng luôn giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng; vững vàng kiên định về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; trung thành tuyệt đối với Đảng; nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; có ý chí tự học tập, rèn luyện vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật và tinh thần tận tụy với công việc; dũng cảm mữu trí, không ngại gian khổ, hy sinh xung kích đi đầu trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn hy vọng, trong nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ CAND tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo hơn nữa của Trung ương Đoàn, sự phối hợp chặt chẽ của thanh niên QĐND Việt Nam, thanh niên các đơn vị, địa phương, ban ngành trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ CAND vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa tổ chức Đoàn thanh niên từ Trung ương tới địa phương với lực lượng CAND trong giải quyết những vấn đề về an ninh quốc gia, giữ gìn trật an toàn xã hội liên quan đến đối tượng thanh thiếu niên, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, vùng chiến lược.

Ngoài ra, theo anh Tuấn, các tổ chức Đoàn thanh niên các cấp cần quan tâm xây dựng nội dung, đội hình thanh niên tuyên truyền ở cơ sở để chủ động tuyên truyền cho thanh niên về những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng lực lượng thanh niên thực hiện các âm mưu chính trị và đặc biệt là tổ chức công kích lại với những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, lôi kéo thanh niên vào các hoạt động gây mất trật tự xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, điển hình là Internet. Bên cạnh đó, cần quan tâm phối hợp tiến hành hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đoàn trong CAND vững mạnh để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào, hoạt động thiết thực phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên thanh niên lực lượng CAND.

Theo Viết
MỚI - NÓNG