Phát hiện xác hung thủ dùng súng AK bắn 7 người thương vong ở Lạng Sơn

Lý Văn Sắn được cho đã tự sát trong rừng. Ảnh: TL
Lý Văn Sắn được cho đã tự sát trong rừng. Ảnh: TL
TPO - Sáng nay (21/1), người dân xã Phú Xá (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đi rừng thấy thi thể một người đàn ông nằm trong lán, hai tay vẫn ôm chặt khẩu súng quân dụng.

Xác nhận thông tin này, ông Sái Vĩnh Chung - Phó chủ tịch UBND thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, địa điểm phát hiện xác chết nằm trên xã Phú Xá (huyện Cao Lộc) - nơi đây tiếp giáp với khu vực thị trấn Đồng Đăng. “Nhận được tin báo, chúng tôi huy động lực lượng công an, dân quân phối hợp với xã Phú Xá, các đơn vị chức năng đến hiện trường thẩm tra”.

Theo ông Chung, qua nhận dạng, xác định thi thể là Lý Văn Sắn (50 tuổi, trú xã Phú Xá, huyện Cao Lộc). Xác tên này nằm trong một lán trong rừng sâu thuộc sự quản lý của gia đình Sắn. “Qua kiểm tra ban đầu trên thi thể không có vết máu” - ông Chung nói.

Địa điểm phát hiện xác tên Sắn cách hiện trường xảy ra án mạng chừng 2 km về hướng Bắc, khu vực biên giới Việt - Trung.

Phát hiện xác hung thủ dùng súng AK bắn 7 người thương vong ở Lạng Sơn ảnh 1 Hiện trường tên Sắn đã gây thảm án làm 7 người thương vong. Ảnh: TL

Như Tiền Phong đã thông tin, khuya 13/1, Sắn dùng súng AK bắn liên tiếp vào nhà anh Phạm Văn Túy (45 tuổi) và vợ là Hoàng Thị Hoài (37 tuổi) ở khu vực ngã ba Pò Hà (thôn Thâm Mò, xã Phú Xá), bắn 4 phát đạn từ ngoài qua cửa sổ gian bếp, khiến một số người trúng đạn. Trong đó có chị T (vợ cũ của Sắn).

Chưa hết, hung thủ còn mang súng sang nhà anh Hoàng Quốc Hương bắn nhiều loạt đạn.

Hậu quả, anh Hoàng Quốc Hương và Phạm Thanh Phong (12 tuổi, con anh chị Túy Hoài) tử vong. 5 người bị thương gồm: Hoàng Thị Toán, Chu Thị Hồng (cùng 29 tuổi), Hoàng Thị Hoài (37 tuổi), Vũ Xuân Hưởng (38 tuổi) và Nguyễn Văn Tuyển (19 tuổi).

Gây án xong, tên Sắn cầm theo súng bỏ trốn. Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn và công an Trung Quốc phối hợp truy nã, ráo riết truy lùng Lý Văn Sắn.

MỚI - NÓNG